LAI VUNG

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 04/12/2020 09:10:22

ĐTO - Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) các cấp trong huyện Lai Vung chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên của Mặt trận và các ngành chuyên môn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Qua đó, góp phần giúp diện mạo huyện Lai Vung ngày càng khởi sắc, đời sống người nhân được nâng lên.


Người dân huyện Lai Vung tích cực tham gia bắc cầu, góp phần xây dựng nông thôn mới

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... được UBMTTQ phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động Nhân dân trong huyện thực hiện. Hàng năm, huyện Lai Vung có tỉ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa trên 94%; tỉ lệ khóm văn minh đô thị, ấp văn hóa nông thôn mới đạt 99%. UBMTTQ huyện cũng đã phối hợp, hướng dẫn thành lập 14 Câu lạc bộ “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu” với hơn 500 thành viên. Đồng thời nhân rộng 1.173 Tổ Nhân dân tự quản, góp phần nâng cao vai trò, tính tích cực, khơi dậy sức dân trong XDNTM.

UBMTTQ các cấp cùng với các tổ chức thành viên thực hiện nhiều phong trào thi đua, mô hình giúp đoàn viên, hội viên và Nhân dân phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo. Điển hình như Hội Nông dân với phong trào “Giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; Hội Cựu chiến binh có phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm kinh tế giỏi”... Trong 5 năm qua, UBMTTQ và các ngành liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận những nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất, kinh doanh; mở nhiều lớp dạy nghề nông thôn; tập huấn khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt. Ngoài ra, UBMTTQ tham gia vận động kinh phí để chăm lo cho gia đình chính sách, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo như sửa chữa và cất mới 586 càn nhà; tặng hơn 128.500 phần quà; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 6.360 bệnh nhân nghèo; hỗ trợ mua 5.138 thẻ bảo hiểm y tế..., tổng trị giá khoảng 76 tỷ đồng. Hiện nay, tỉ lệ hộ nghèo của huyện Lai Vung giảm còn 2,7%.

Đặc biệt, công tác xã hội hóa trong XDNTM ở huyện Lai Vung đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là vận động nhiều nguồn lực xây dựng các công trình giao thông nông thôn, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Đồng chí Bùi Thị Ngọc Quí - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Long Thắng, huyện Lai Vung cho biết: “UBMTTQ xã phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia XDNTM thông qua nhiều hình thức. Từ đó, nhận thức của bà con đã nâng lên, tích cực hiến đất, vật kiến trúc, ủng hộ tiền, góp công lao động... để làm cầu, đường nông thôn và các công trình công cộng. Giai đoạn 2016 - 2020, UBMTTQ xã tham gia vận động người dân và nhà hảo tâm ủng hộ làm khoảng 35,4km đường giao thông, bắc mới 36 cây cầu bê tông, kinh phí trên 4,4 tỷ đồng”.

Là một trong những người dân của xã Long Thắng tích cực đóng góp XDNTM, ông Phan Văn Năm (SN 1948) ngụ ấp Hòa Bình tâm sự: “Dù lớn tuổi nhưng tôi muốn góp phần phát triển quê hương. Với uy tín của mình, suốt gần 10 năm nay, tôi vận động mạnh thường quân gần xa và người dân địa phương đóng góp xây dựng giao thông nông thôn, cất nhà tình thương... Giờ đây, diện mạo quê hương có nhiều đổi mới, tôi rất phấn khởi. Long Thắng đã đạt chuẩn xã nông thôn mới từ năm 2015. Từ đó đến nay, tôi tiếp tục chung tay duy trì và nâng cao chất lượng một số tiêu chí đã đạt”.

Theo UBMTTQ Việt Nam huyện Lai Vung, từ năm 2016 đến nay, UBMTTQ các cấp trong huyện cùng những tổ chức thành viên và các ngành liên quan vận động được trên 79 tỷ đồng để xây dựng hơn 316 cây cầu bê tông, lót đan gần 88km, trải đá trên 280km đường giao thông nông thôn, làm đèn đường nông thôn gần 112km, thực hiện 40km “Tuyến đường nông thôn mới toàn diện”. Tính đến tháng 11/2020, huyện Lai Vung có 7/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã còn lại đang củng cố hồ sơ đề nghị phúc tra công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

N.AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn