Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc trong vận động người dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Cập nhật ngày: 08/01/2021 16:11:34

ĐTO - Thời gian qua, thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh (gọi tắt Cuộc vận động), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động người dân góp sức xây dựng các công trình giao thông, làm hàng rào, cột cờ; huy động nguồn lực chăm lo đời sống cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn,... giúp bộ mặt nông thôn xã được cải thiện, đời sống người dân nâng lên.


Người dân xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò trồng hoa làm đẹp các tuyến đường nông thôn

Xác định phát triển hạ tầng giao thông nông thôn tạo điều kiện cho địa phương hoàn thành tiêu chí về giao thông trong xây dựng nông thôn mới (NTM), phát triển kinh tế - xã hội, Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động người dân tham gia với địa phương xây dựng giao thông nông thôn và đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân. Tính từ năm 2016 - 2020, từ nguồn ngân sách địa phương, huyện hỗ trợ, vận động và người dân đóng góp, xã đã xây dựng được 14,4km đường đan nông thôn, 5 cây cầu bê tông, với tổng kinh phí hơn 21 tỷ đồng, người dân cũng đóng góp hàng ngàn ngày công lao động, hiến đất, di dời vật kiến trúc trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Nhờ được huyện hỗ trợ và người dân đóng góp, năm 2020, các tuyến đường ở xã như: tuyến đường đan Ngã Cái và tuyến đường đan Gò Dầu (ấp Tân Hòa Đông), tuyến thắp sáng đường quê (ấp Tân Thuận A) được xây dựng, đưa vào sử dụng giúp người dân đi lại thuận tiện. Ông Huỳnh Văn Khanh (SN 1952) ngụ ấp Tân Thuận A chia sẻ: “Trước đây, đường xá ở ấp còn khó khăn, mấy năm nay nhờ địa phương quan tâm đầu tư nên được khang trang hơn. Đặc biệt, cuối năm 2020, ấp cũng triển khai làm tuyến thắp sáng đường quê giúp việc đi lại vào ban đêm thuận lợi hơn, tôi rất phấn khởi”.

Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức thành viên quan tâm vận động người dân không xả rác xuống sông, kênh rạch, giữ gìn vệ sinh môi trường; vận động người dân trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường nông thôn để thực hiện tuyến đường xanh, sạch, đẹp. Đến nay, toàn xã có 8 tuyến đường xanh, sạch, đẹp, với tổng chiều dài hơn 11km. Ủy ban MTTQVN xã cũng phối hợp các tổ chức thành viên thành lập được 1 tổ thu gom rác, với 257 hộ tham gia thu gom rác sinh hoạt, vệ sinh môi trường hàng tuần; tổ chức ra quân thưc hiện “Ngày hoạt động vì cộng đồng” phát quang bụi rậm, cây cối che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường giao thông trong toàn xã, giúp cảnh quang môi trường nông thôn thông thoáng, sạch đẹp.

Bên cạnh đó, hàng năm, Ủy ban MTTQVN xã còn phối hợp các tổ chức thành viên thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” gắn với Chương trình an sinh xã hội. Qua đó, đã huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống người dân. Riêng năm 2020, đã vận động và tổ chức tặng trên 10.250kg gạo, hàng ngàn phần quà, nhu yếu phẩm, xây dựng 10 căn nhà tình thương, 1 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; kịp thời chăm lo, tạo động lực để hộ nghèo, khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Như hộ ông Trần Văn Sáu (SN 1974) ngụ ấp Tân Thuận A thuộc diện hộ nghèo, vừa được Ban Công tác Mặt trận ấp phối hợp các đoàn thể ấp vận động hỗ trợ cất nhà Đại đoàn kết trong năm 2020, giúp gia đình ông Sáu xóa nỗi lo về nhà ở. Ông Sáu nói: “Căn nhà tạm trước kia của tôi nhiều năm đã bị xiêu vẹo mà không có khả năng cất nhà mới. Nhờ được địa phương hỗ trợ 35 triệu đồng cùng với tiền tích góp của gia đình giúp gia đình tôi xây dựng lại căn nhà vững chắc, không còn lo lắng mỗi khi trời mưa gió”. Ngoài ra, Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức thành viên còn vận động người dân làm kinh tế thông qua các mô hình: Tổ thanh niên làm kinh tế, trồng hoa kiểng, trồng xoài,... giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.

Theo đồng chí Phạm Thị Lệ Huyên - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, thực hiện Cuộc vận động thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả: các tuyến đường nông thôn được nâng cấp, mở rộng, có đèn chiếu sáng vào ban đêm, hệ thống giao thông được hoàn thiện, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đời sống người dân được nâng lên, xã cũng đạt chuẩn NTM và đang phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao. Đồng chí Phạm Thị Lệ Huyên cho biết: “Thời gian tới, Ủy ban MTTQVN xã tiếp tục phát huy công tác phối hợp các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia Cuộc vận động, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống; nỗ lực huy động nguồn lực xã hội chăm lo người nghèo ổn định cuộc sống; duy trì và nâng chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, góp phần giúp xã sớm đạt chuẩn xã NTM nâng cao và xây dựng địa phương ngày càng phát triển”.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn