Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới

Cập nhật ngày: 17/07/2020 10:17:40

ĐTO - Để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ Quốc gia, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Tháp đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới (BG).


Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đấu tranh thành công chuyên án 604C bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển gần 0,5kg ma túy đá

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng ngừa tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, các phòng nghiệp vụ và đơn vị cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng chức năng địa phương tổ chức tuyên truyền trong Nhân dân nội dung liên quan đến hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua BG và mua bán người. Ông Võ Văn Bình (SN 1955) ở ấp 1, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự nói: “Tôi ở gần đường BG, thường xuyên nhắc nhở con cháu không vi phạm pháp luật, nhất là không được buôn lậu. Phải chú ý những đối tượng lạ mặt đến địa phương hay có gì nghi vấn thì báo ngay cho Biên phòng (BP), Công an xử lý”.

Theo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và cụ thể hóa thành các kế hoạch chuyên đề triển khai, thực hiện. Lực lượng BĐBP thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; tiến hành rà soát, lập danh sách các loại đối tượng chủ động xây dựng kế hoạch nghiệp vụ, chuyên án đấu tranh triệt phá.

Là một trong những đơn vị trực tiếp quản lý bảo vệ BG, Đồn BP Cầu Muống (xã Thường Lạc) tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm buôn lậu. Trong 5 năm qua, Đồn BP Cầu Muống đã bắt và phối hợp bắt 342 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua BG. “Đơn vị phụ trách quản lý bảo vệ đoạn BG dài gần 11km, trong đó đoạn BG đi giữa đường sông dài hơn 9km nên một số đối tượng đã lợi dụng để buôn lậu hàng hóa qua BG (chủ yếu là thuốc lá, đường cát). Trước tình hình đó, Đồn BP Cầu Muống triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tuần tra, mật phục... chống buôn lậu đạt hiệu quả” – Thiếu tá Thân Văn Cường - Đồn trưởng Đồn BP Cầu Muống cho biết.

Theo Đại tá Hồ Thanh Hạo - Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ BĐBP tỉnh Đồng Tháp: Với sự đấu tranh quyết liệt của BĐBP tỉnh, các lực lượng phối hợp và sự ủng hộ, tham gia của người dân, công tác phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới đạt hiệu quả tích cực. Từ năm 2016 đến nay, BĐBP đã chủ trì bắt, xử lý; phối hợp với Công an và lực lượng có liên quan bắt, xử lý tổng cộng 1.333 vụ với 1.125 đối tượng. Các đối tượng vi phạm chủ yếu liên quan đến vận chuyển, mua bán ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua BG, trộm cắp tài sản, cướp giật, cờ bạc, tiêu thụ đồ gian, cố ý gây thương tích, khai thác thủy sản trái phép... Trong đó, bắt 840 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua BG. Các mặt hàng bị thu giữ gồm thuốc lá, đường, bia, nước ngọt, khẩu trang, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc tân dược... Tổng giá trị tang vật hơn 7,78 tỷ đồng. Riêng tội phạm về ma túy, đã bắt 10 vụ với 15 đối tượng, thu gần 2.750 gram ma túy đá (các đối tượng đều bị khởi tố).

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn BG tỉnh Đồng Tháp ổn định. Công tác tấn công, trấn áp tội phạm đạt được nhiều kết quả tích cực. Tình hình tội phạm và các tệ nạn xã hội trên BG cơ bản được kiểm soát, không phát sinh các điểm nóng, tụ điểm phức tạp. Đa số quần chúng Nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mạnh dạn cung cấp tin báo tố giác tội phạm và hưởng ứng mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh BG Quốc gia.

N.AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn