Tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật ngày: 08/09/2020 19:41:19

ĐTO - Sáng ngày 8/9, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức hội Nghị trực tuyến về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu, lối mở, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19 với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 25 tỉnh có đường biên giới. Trung tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.


Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp làm nhiệm v
bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các phương án phòng, chống dịch bệnh ở các trạng thái, tình huống; hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng biên giới và chính quyền địa phương các cấp tổ chức tuần tra, kiểm soát nghiêm đường mòn, lối mở biên giới, cửa khẩu, kiên quyết ngăn chặn không để dịch bệnh bùng phát, lây lan qua khu vực biên giới. Điều này nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ kép là vừa giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả.

Tại Đồng Tháp, ngay từ đầu mùa dịch, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo lực lượng trinh sát thường xuyên nắm chắc số lượng người dân khu vực biên giới đi làm ăn sinh sống từ vùng dịch trở về; nắm tình hình dịch bệnh Covid-19 phía Campuchia để kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, chỉ đạo các đồn, trạm cửa khẩu phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quản lý chuyên ngành tại cửa khẩu làm tốt công tác kiểm dịch, giám sát về y tế trong xuất nhập khẩu và kiểm soát xuất nhập cảnh; bảo đảm 100% hành khách, hàng hóa nhập cảnh phải được thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Từ ngày 19/3/2020 đến nay, lực lượng biên phòng đã đưa đi cách ly tập trung gần 900 trường hợp, trong đó có hơn 300 trường hợp nhập cảnh trái phép; xử phạt gần 200 đối tượng vi phạm, với trên 900 triệu đồng.

Theo đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì thường xuyên 14 tổ, chốt cố định, 94 chiến sĩ túc trực; kiểm soát lưu động tại 12 tổ; chủ động hiệp đồng với lực lượng Công an, Quân sự tổ chức các hoạt động tuần tra, chốt chặn trên tuyến biên giới; điều động tăng cường 96 lượt đồng chí cho các đồn biên giới.

Thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng rất nặng nề, do đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu các đơn vị tiếp tục kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở, biên giới, cửa khẩu; duy trì 100% số lượng các tổ, chốt và quân số làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chốt chặn trên biên giới. Tăng cường lực lượng, phương tiện ở những địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp; tập trung xác lập, đấu tranh các chuyên án triệt phá các đường dây, tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm, không để xảy ra tình trạng người nhập cảnh trái phép, trốn tránh cách ly gây nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng...

Trang Huỳnh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn