ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH

Tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Cập nhật ngày: 15/01/2021 19:10:00

ĐTO - Chiều ngày 15/1, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố năm 2021. Đồng chí Lê Thành Công – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.


Quang cảnh tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe thông tin, triển khai một số định hướng nhiệm vụ trọng tâm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cụ thể, năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tập trung tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt phòng, chống dịch Covid-19 và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, củng cố và nâng cao chất lượng của các nhóm Zalo của Mặt trận; triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội; duy trì, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản...

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phong trào của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2021 như: dự thảo kế hoạch vận động, hỗ trợ chăm lo cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; dự thảo kế hoạch phối hợp, tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2021; dự thảo kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2021; dự thảo kế hoạch phối hợp hỗ trợ hoạt động Hội quán năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, để nâng cao hiệu quả thực hiện công tác Mặt trận trong thời gian tới, đồng chí Lê Thành Công đề nghị hệ thống MTTQ các cấp phát huy tốt vai trò của Mặt trận trong việc vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình, dự án lớn của tỉnh bằng những việc làm, hành động cụ thể. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, các nội dung tuyên truyền, vận động của MTTQ các cấp cần căn cứ vào chủ trương, Nghị quyết của Đảng; hình thức tuyên truyền thông qua hệ thống zalo, Tổ Nhân dân tự quản, Hội quán; việc triển khai thực hiện các phong trào phải đi vào thực chất, tránh mang tính hình thức, cần làm ra sản phẩm cụ thể phục vụ thực tế địa phương.

Ngân Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn