Thu hút thanh niên vào tổ chức Đoàn - Hội từ các hoạt động phong trào tại cơ sở

Cập nhật ngày: 20/06/2012 09:20:36

Ban Chấp hành (BCH) Xã đoàn Tân Long (huyện Thanh Bình) đã xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi đoàn gắn với việc thực hiện mỗi Chi đoàn nông thôn có trên 45 đoàn viên (trong đó có 40% nữ) và tập hợp thanh niên có đạo vào tổ chức Đoàn nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn-Hội tại địa phương.


Đoàn viên, thanh niên tham gia dọn dẹp vệ sinh
trên tuyến đường nông thôn

Anh Phan Văn Chiến-Bí thư Xã đoàn Tân Long cho biết, từ năm 2008 BCH Xã đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình “Chi đoàn nông thôn có 45 đoàn viên trở lên”, sau đó BCH tiến hành khảo sát thực trạng thanh niên trên địa bàn xã, phân loại đối tượng, nhu cầu của thanh niên và tham mưu với Đảng ủy xã có văn bản chỉ đạo cho các Chi bộ ấp cùng phối hợp thực hiện.

Đến nay, tất cả 4 Chi đoàn ấp (Tân Phú, Tân Hội, Tân Thạnh, Thạnh An) của xã Tân Long có 45 đoàn viên trở lên, trong đó đoàn viên nữ chiếm trên 40%. Đặc biệt, đoàn viên, thanh niên là tín đồ các tôn giáo (Cao Đài, Phật Giáo Hòa Hảo) chiếm tỷ lệ khá cao tại các Chi đoàn ấp.

Để tập hợp thanh niên là tín đồ các tôn giáo đến với tổ chức Đoàn-Hội, các Chi đoàn, Chi hội thường xuyên gần gũi, vận động thanh niên hưởng ứng và tham gia nhiệt tình các phong trào do Đoàn-Hội phát động, phân công đoàn viên, hội viên có đạo giữ vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền vận động tập hợp thanh niên vào tổ chức. Các Chi đoàn, Chi hội mở rộng các loại hình tập hợp thanh niên (câu lạc bộ, đội nhóm...), coi trọng tính tự nguyện của thanh niên vào tổ chức Đoàn-Hội phù hợp với tâm lý, tính chất, lứa tuổi và sở thích của thanh niên.

Đồng thời, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn xã Tân Long tranh thủ các nguồn vốn để giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn thông qua các nguồn vốn để giúp cho thanh niên có thêm kiến thức cơ bản trong sản xuất và phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt, các Chi đoàn, Chi hội thường xuyên thay đổi nội dung và đổi mới phương thức sinh hoạt, thời gian, địa điểm sinh hoạt Đoàn-Hội nhằm đáp ứng nhu cầu và điều kiện thực tế tại địa phương.

Năm 2009, toàn xã có 80 thanh niên có đạo tham gia vào tổ chức Hội, đến năm 2012 phát triển được 465 thanh niên có đạo vào tổ chức Đoàn-Hội, tăng hơn 4,5 lần so với năm 2009, trong đó có 36 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Theo Xã đoàn Tân Long, đến nay tổng số thanh niên có đạo được tập hợp vào tổ chức Đoàn-Hội chiếm 66%, phần lớn đoàn viên, thanh niên có ý thức cao trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực sản xuất kinh doanh nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần trong đoàn viên, hội viên góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn