HUYỆN CAO LÃNH

Thực hiện có hiệu quả bước đầu các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Cập nhật ngày: 14/04/2021 20:21:00

ĐTO - Chiều ngày 14/4, Đoàn công tác của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy do đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng Đoàn đến làm việc với BTV Huyện ủy Cao Lãnh về tình hình thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy quý I năm 2021. Cùng tham dự có các đồng chí Trần Trí Quang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy.


Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong (thứ 2, từ bên phải sang) thăm Công ty TNHH WESTERNFARM

Trong quý I năm 2021, BTV Huyện ủy Cao Lãnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai sớm và đồng bộ nhiều giải pháp, thực hiện có hiệu quả bước đầu các nhiệm vụ trọng tâm của Huyện ủy. Những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thực hiện theo kế hoạch năm 2021. Địa phương hoàn thành thủ tục đề nghị tỉnh xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã Phương Trà, Phương Thịnh và Ba Sao. Thu ngân sách trên địa bàn huyện hơn 75 tỷ đồng, đạt 41,8% dự toán. Công tác giới thiệu lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng tiếp tục được quan tâm. Các chính sách an sinh xã hội triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững, ổn định.

Bên cạnh đó, huyện tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. BTV Huyện ủy Cao Lãnh lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng quy định. Toàn huyện Cao Lãnh có 9 đơn vị bầu cử, 124 khu vực bỏ phiếu và hơn 180.400 cử tri.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của BTV Huyện ủy Cao Lãnh trong lãnh đạo thực hiện Chương trình hành động năm 2021. Đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh, BTV Huyện ủy Cao Lãnh cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, tập trung công tác xây dựng Đảng, nhất là củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng công tác phát triển đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng; đổi mới công tác nắm bắt tình hình dư luận, tư tưởng Nhân dân... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, huyện nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển du lịch và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.


Đoàn công tác đến thăm Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Long

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong và các thành viên trong Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Cao Lãnh đến thăm Công ty TNHH WESTERNFARM (ấp An Định, xã An Bình). Công ty này hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản. Các loại nông sản như xoài, thanh long, nhãn, dưa hấu, ớt, cam, chanh... được công ty xuất khẩu sang các nước Nga, Nhật Bản, Singapore và những thị trường khó tính khác.

Đồng chí Lê Quốc Phong còn đến thăm Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bình Hàng Trung; Khu Du lịch sinh thái Thiên Phú (Ấp 3, xã Bình Hàng Trung); Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Long; thăm Điểm tham quan vườn trái cây Minh Phát (Ấp 1, xã Mỹ Long); khảo sát tình hình xây dựng bờ kè kết hợp cụm công nghiệp ven sông Tiền (thuộc xã Bình Hàng Trung).

N.An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn