Thực hiện thắng lợi mô hình Tết Quân - Dân năm 2019

Cập nhật ngày: 28/01/2019 05:50:50

ĐTO - Ban tổ chức Tết Quân - Dân huyện Lai Vung năm 2019 vừa tổ chức tổng kết mô hình. Ông Phạm Văn Hòa - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp và ông Nguyễn Hữu Thời - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp tham dự.


Phát quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã Tân Khánh Đông. 
Ảnh: Văn Đấu

Mô hình Tết Quân - Dân năm 2019 tại xã Tân Phước đã nhận được sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân, nhân dân trong và ngoài địa phương với số tiền trên 14 tỷ đồng cùng ngân sách địa phương để thực hiện các công trình như: thi công 2 tuyến đường đan, bắc mới 5 cây cầu bê tông, xây dựng 10 căn nhà tình thương; thực hiện 4 công trình thắp sáng đường quê và xây dựng tuyến đường nông thôn mới toàn diện; trao tặng trên 1.000 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, tặng học bổng cho học sinh nghèo;...

Hoạt động Tết Quân - Dân năm 2019 tại xã Tân Phước đạt hiệu quả cao và mang lại ý nghĩa thiết thực cho người dân địa phương, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và đề nghị tiếp tục duy trì mô hình này tại các địa phương khác trong huyện.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động Tết Quân - Dân năm 2019 được UBND huyện biểu dương, khen thưởng.

Đảng ủy xã Tân Khánh Đông (TP.Sa Đéc) cũng vừa tổ chức tổng kết mô hình Tết Quân - Dân năm 2019.

Qua gần 10 tháng triển khai thực hiện, mô hình Tết quân dân trên địa bàn xã Tân Khánh Đông đã nhận được sự đồng tình ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố, cùng các mạnh thường quân, nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh góp phần thực hiện 100% các công trình phần việc đã đề ra.

Theo đó, thực hiện được 41 công trình phần việc như: xây dựng 4 cây cầu bê tông, 16 căn nhà tình nghĩa, tình thương, tình đồng đội và nhà đại đoàn kết; lắp đặt 9 điểm camera an ninh; 4 công trình thắp sáng đường quê; trao tặng 260 suất học bổng và dụng cụ học tập cho học sinh; tặng 380 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và phát trên 480 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo,...

Tổng kinh phí xã hội hóa để thực hiện các công trình phần việc là gần 20 tỷ đồng và hơn 5.000 ngày công lao động của quân và dân, trong đó các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đóng góp trên 1,9 tỷ đồng, nhân dân hiến đất và vật kiến trúc trị giá trên 17 tỷ đồng.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp xuất sắc thực hiện thắng lợi mô hình Tết Quân - Dân 2019 trên địa bàn xã Tân Khánh Đông đã được UBND thành phố và xã Tân Khánh Đông khen thưởng.

Dịp này, Công an TP.Hồ Chí Minh đã trao tặng 100 phần quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã, mỗi phần trị giá 500.000 đồng. Tổng kinh phí trao quà khoảng 50 triệu đồng.

Tại ấp Bình Lý, xã Bình Thạnh, TX.Hồng Ngự cũng vừa diễn ra lễ tổng kết các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2019.

Hoạt động Tết Quân - Dân năm 2019 với nhiều hoạt động ý nghĩa như: xây cất và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo; bàn giao nhà tình nghĩa, tình đồng đội, nhà Đại đoàn kết; tặng học bổng cho học sinh nghèo; tặng quà cho gia đình chính sách; cán bộ chiến sĩ và hội viên phụ nữ cùng gói bánh tét; làm đường nông thôn; thắp sáng đường quê; khám, cấp thuốc miễn phí cho hộ nghèo, gia đình chính sách; trồng cây xanh tải tạo môi trường,... Ước tổng kinh phí thực hiện trên 1 tỷ đồng do các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trên địa bàn thị xã hỗ trợ.

Dịp này, có 3 tập thể và 5 cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2019 được UBND thị xã tặng Giấy khen.

Anh Duy-Văn Đấu-Hoàng Long

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn