HUYỆN CAO LÃNH

Quan tâm hỗ trợ gia đình chính sách vui Xuân, đón Tết

Cập nhật ngày: 25/01/2019 09:10:31

ĐTO - Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, huyện Cao Lãnh quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách (GĐCS) và người có công với cách mạng, thường xuyên đến thăm hỏi, tặng quà vào những dịp lễ, Tết. Điều đó góp phần làm “ấm lòng” những người đã không tiếc máu xương, đấu tranh vì nền hòa bình, độc lập dân tộc.


Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, đại diện lãnh đạo huyện Cao Lãnh và xã Nhị Mỹ đến thăm, tặng quà cho thương binh Ngô Minh Hùng

Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp Xuân về, Đoàn công tác của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam huyện Cao Lãnh lại đi thăm, tặng quà một số GĐCS, người có công với cách mạng. Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm nay, trên địa bàn huyện Cao Lãnh có hơn 4.100 đối tượng được nhận quà của Chủ tịch nước, UBND tỉnh và huyện. Trị giá mỗi phần quà là 500 ngàn đồng và 300 ngàn đồng (tùy đối tượng). Cùng với đó, UBND huyện Cao Lãnh tặng 6 phần quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và trao 975 phần quà cho người thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng; bệnh binh và người hoạt động kháng chiến đang hưởng trợ cấp hàng tháng... Tùy theo điều kiện, khả năng ngân sách và nguồn vận động, các xã, thị trấn có thể tổ chức họp mặt, đi thăm, tặng quà các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Cũng như mọi năm, bà Trương Thị Xè ở ấp Nguyễn Cử, xã Nhị Mỹ là mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Được vừa đón những đồng chí đại diện lãnh đạo huyện, xã đến thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Bà cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho bà và gia đình. Còn ông Ngô Minh Hùng ngụ ấp Bình Nhứt, xã Nhị Mỹ (thương binh hạng 1/4) cũng nhận được sự quan tâm, chăm lo của chính quyền địa phương. Nhà nước đã xét hỗ trợ ông cất căn nhà tình nghĩa vững chắc, khang trang. Mỗi tháng, ông nhận khoản tiền trợ cấp, giúp trang trải cuộc sống. Nếu tháng nào ông bận, không đi nhận thì cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) xã Nhị Mỹ mang đến tận nhà. Ông Hùng chia sẻ: “Tôi có hơn 2 năm tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Tôi bị thương và mất đôi chân. Vào các dịp lễ lớn của đất nước và Tết Nguyên đán, Đoàn công tác của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Cao Lãnh và xã Nhị Mỹ thường đến ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và tặng quà cho tôi”.

Như một sự tri ân đối với những người cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, ngành LĐ,TB&XH huyện Cao Lãnh tập trung giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng này. Huyện tổ chức xét duyệt 14 hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”; lập danh sách tổng hợp 11 hồ sơ giải quyết chế độ đối với người được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch UBND tỉnh theo Quyết định 24/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời tham mưu tốt công tác tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ huyện và bia tưởng niệm ở các xã, thị trấn.

Năm 2018, các địa phương trong huyện tổ chức thăm và tặng gần 8.900 phần quà cho GĐCS với tổng trị giá hơn 2,7 tỷ đồng. Từ nhiều nguồn vốn khác nhau, huyện hỗ trợ xây mới, sửa chữa 473 căn nhà cho hộ chính sách, trong đó xây dựng 462 căn nhà theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở”. Huyện thực hiện tốt công tác chi trả trợ cấp hàng tháng cho hơn 2.000 đối tượng chính sách, có công với cách mạng; rà soát và cấp, đổi thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng; thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo cho học sinh, sinh viên là con em GĐCS. Có 239 đối tượng có công với cách mạng được đi tham quan, nghỉ dưỡng tại các khu du lịch ngoài tỉnh.

Ông Đặng Văn Việt - Phó trưởng Phòng LĐ,TB&XH huyện Cao Lãnh, cho biết: “Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện tổ chức nhiều đoàn đi thăm hỏi, tặng quà các GĐCS, người có công với cách mạng. Năm qua, công tác chi trả trợ cấp, chế độ cho các đối tượng thực hiện kịp thời, đầy đủ, đảm bảo đúng quy định. Huyện quan tâm chăm lo cho các GĐCS với những việc làm thiết thực. Đến nay, những GĐCS trong huyện có mức sống từ trung bình trở lên”.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn