Thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công

Cập nhật ngày: 27/07/2019 05:50:27

ĐTO - Thời gian qua, UBND tỉnh thường xuyên, tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện các chính sách xã hội. Từ đó kịp thời xem xét giải quyết, không để tồn đọng, chậm trễ trong giải quyết các chính sách xã hội, nhất là chính sách ưu đãi người có công (NCC) và an sinh xã hội.


Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương thăm, tặng quà gia đình chính sách ở phường 6, TP.Cao Lãnh. 
Ảnh: M.X

Từ góp phần nâng cao đời sống

Trên địa bàn huyện Lấp Vò có tổng số 5.237 NCC với cách mạng, hiện còn 744 người đang hưởng trợ cấp hàng tháng gồm: Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; thương, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh; người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày; NCC cách mạng được tặng thưởng Huân - Huy chương kháng chiến. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương luôn quan tâm, chăm lo nhằm góp phần nâng cao đời sống gia đình chính sách (GĐCS), NCC với nhiều hình thức phong phú, thiết thực.

Tham gia nghĩa vụ trên chiến trường Biên giới Tây Nam ở nước bạn Campuchia từ tháng 3/1989, sau ngày trở về, ông Phạm Sĩ Nhứt (SN 1969, xã Định Yên, huyện Lấp Vò) mang trên mình thương tật 52% (1/3 cơ thể của chân phải mất đi vĩnh viễn). Thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, ông chọn học và theo nghề sửa chữa điện tử. Sau công việc của mình, ông còn phụ vợ dệt chiếu và làm những công việc gia đình. Hiện con gái lớn của ông đang học Đại học năm thứ 3, con trai nhỏ làm việc trong một công ty ngoài tỉnh, đời sống gia đình cũng ổn định hơn. Thương binh Phạm Sĩ Nhứt cho biết: “Có được số tiền trợ cấp hàng tháng đối với thương binh, cuộc sống gia đình tôi cũng ổn định hơn. Lễ, Tết cũng được chính quyền địa phương đến thăm hỏi, tặng quà, con cái đi học được giảm một phần học phí. Bản thân tôi cảm ơn Đảng và Nhà nước luôn có sự quan tâm đặc biệt đến tôi và những người thương binh như chúng tôi”.

Tại phường 6, TP.Cao Lãnh hiện có 168 đối tượng GĐCS, NCC đang hưởng trợ cấp của Nhà nước. Đối với những hộ GĐCS, NCC có hoàn cảnh khó khăn, các tổ chức chính trị - xã hội của phường đã vận động gạo, nhu yếu phẩm trợ cấp hàng tháng. Bà Đặng Thị Hấn chia sẻ: “Mỗi tháng, tôi lãnh tiền trợ cấp mẹ liệt sĩ; dịp lễ, Tết còn được lãnh đạo tỉnh, thành phố, phường đến thăm, tặng quà. Gia đình cũng nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm trong và ngoài địa phương nên cảm thấy rất ấm áp”.

Nhìn chung, cùng với nguồn lực từ ngân sách, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã huy động các nguồn lực từ cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ và người dân tham gia đóng góp. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của GĐCS, NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân tại địa phương.

Đến ưu đãi người có công, gia đình chính sách

Những năm gần đây, các chế độ, chính sách ưu đãi đối với NCC đã được tỉnh rà soát, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm đúng đối tượng, tạo điều kiện cho NCC kê khai, lập hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền công nhận. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi cho 2.852 NCC với cách mạng. Trong đó, có 75 cán bộ tiền khởi nghĩa; 954 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng được phong và truy tặng; 462 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 370 người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đày; 500 NCC với cách mạng; 491 người hoạt động kháng chiến. Hàng ngàn hồ sơ được tặng Huân, Huy chương, chế độ trợ cấp một lần. Đặc biệt, sau kết quả tổng rà soát thực hiện các chế độ ưu đãi đối với NCC và thân nhân của NCC trên địa bàn, toàn tỉnh có 22.850 người được rà soát, kiểm tra, qua đó đã kịp thời hướng dẫn NCC chưa được công nhận, lập hồ sơ, thủ tục để thực hiện các chế độ ưu đãi.

Thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho NCC với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được triển khai thực hiện hoàn thành giai đoạn một với tổng số 1.976 căn nhà (xây mới 1.378 căn, sửa chữa 598 căn) với tổng kinh phí hơn 153 tỷ đồng. Để giải quyết khó khăn cho gia đình NCC, tỉnh đã tạm ứng ngân sách hỗ trợ cho 388 gia đình xây dựng nhà, với kinh phí gần 15 tỷ đồng. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng doanh nghiệp đã vận động, hỗ trợ xây dựng 4.846 căn nhà tình nghĩa và sửa chữa 380 căn nhà cho gia đình NCC với tổng số tiền hơn 220 tỷ đồng.

Nhiều phong trào Đền ơn đáp nghĩa được diễn ra thường xuyên, liên tục như: thắp nến tri ân nhân kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sĩ; Tết Nguyên đán hàng năm; về nguồn, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho cán bộ lão thành cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, GĐCS; tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ; hỗ trợ đời sống cho các gia đình khó khăn; tổ chức cho NCC đi điều dưỡng. Các ngành, các cấp đã dành nhiều nguồn lực hỗ trợ NCC và thân nhân trong giáo dục, đào tạo, hướng nghiệp, ưu đãi việc làm, dạy nghề... giúp cho nhiều gia đình NCC và thân nhân tiếp cận tốt với các dịch vụ xã hội cơ bản như: chăm sóc y tế, nước sạch, vệ sinh môi trường, giáo dục và đào tạo... tạo nên nét đẹp truyền thống trong các tầng lớp nhân dân đối với NCC và gia đình có công với cách mạng.

D.CHINH-M.XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn