Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội biên phòng với huyện, thị ủy biên giới

Cập nhật ngày: 26/11/2018 04:50:42

Vừa qua, tại Huyện ủy Hồng Ngự, Đảng ủy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Đồng Tháp và 3 huyện, Thị ủy biên giới gồm: Tân Hồng, Hồng Ngự, TX.Hồng Ngự tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp năm 2018.

Năm 2018, Đảng ủy BĐBP tỉnh Đồng Tháp và 3 Huyện ủy, Thị ủy biên giới đã phối hợp tốt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia; tuyên truyền pháp luật; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới và công tác đối ngoại, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Trong năm 2018, phối hợp tuyên truyền được gần 300 buổi với trên 45.600 lượt người nghe, phát hơn 3.500 tờ rơi. Nhân dân đã cung cấp cho BĐBP nhiều thông tin liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới, an ninh nông thôn, đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu.

Các Đồn biên phòng đã cử trên 950 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp dân lao động sửa chữa cầu, đường nông thôn, khắc phục hậu quả thiên tai... Tặng trên 1.100 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, 500 phần quà Trung thu, trị giá trên 300 triệu đồng; Tết quân dân năm 2018 đã vận động được 669 triệu đồng, xây mới 5 căn nhà, sửa chữa 30 căn, làm 10 nhà vệ sinh cho gia đình chính sách và hộ nghèo tại xã Tân Hội, TX.Hồng Ngự; chương trình “Nâng bước em tới trường”, trong năm 2018 đã hỗ trợ 42 em, tổng trị giá 252 triệu đồng.

Tại hội nghị, đại biểu 3 huyện, thị ủy biên giới cũng đã nêu những khó khăn, góp ý một số giải pháp, phương hướng khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian tới để công tác phối hợp đạt hiệu quả cao hơn.

Thời gian tới, BĐBP Đồng Tháp cần tập trung tham mưu và phối hợp với các huyện, thị triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới”; tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân...

Với đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục, pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2017-2021”, BĐBP Đồng Tháp cần tham mưu Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh để triển khai đến các huyện, các xã biên giới nhằm nâng cao nhận thức, góp phần củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng tốt hơn. Phối hợp với các huyện, xã triển khai thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường” có hiệu quả tốt hơn nữa. Các Đồn trưởng, Chính trị viên các đồn cần thường xuyên giữ mối liên hệ với các huyện cùng phối hợp chặt chẽ trong triển khai các chủ trương đạt hiệu quả tốt hơn...

Nguyễn Phú Quý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn