Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội

Cập nhật ngày: 18/02/2021 15:03:40

ĐTO - Sáng ngày 18/2, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp có buổi làm việc định kỳ với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội, các Liên hiệp hội và Ban Thường vụ (BTV) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2020 và đánh giá tình hình Nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Các đồng chí: Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy thông qua Tờ trình về tình hình Nhân dân và hoạt động Đảng đoàn MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các Liên hiệp hội và BTV Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2020. Theo đó, dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện mới “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội”, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp trong năm 2020 vẫn duy trì phát triển, tăng trưởng kinh tế ước đạt 4,5%, đứng thứ ba khu vực đồng bằng sông Cửu Long; các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh tiếp tục đạt được kết quả khả quan.


Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi làm việc

Phương pháp nắm, theo dõi tình hình dư luận trong Nhân dân được đổi mới thông qua Group Zalo của Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội kết nối theo hệ thống từ tỉnh đến cơ sở, khóm, ấp. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được chú trọng với nhiều cách làm mới, sáng tạo; MTTQ tỉnh vận động, kêu gọi đóng góp vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và hạn hán trên 10 tỷ đồng. Công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm. Nhiều mô hình hiệu quả được duy trì, phát triển mới như: tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 vận hành ngày càng hiệu quả, đã tiếp nhận và xử lý đạt 99,64%; tập trung đẩy mạnh việc rà soát thủ tục hành chính, đơn giản hoá 375/1.746 thủ tục; mô hình công dân không viết; mô hình Tết “Quân - Dân” gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khoá XI được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm nội dung đề ra. Trong năm 2020, các tổ chức chính trị - xã hội đã phát triển mới 58.984 đoàn viên, hội viên, nâng tổng số đoàn viên, hội viên toàn tỉnh hiện có là 602.622 người.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đề nghị, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các Liên hiệp hội và BTV Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tập trung công tác triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Tập trung nghiên cứu, cụ thể hoá Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI (trong phạm vi công việc của từng đơn vị). Chú ý nắm bắt tình hình Nhân dân và dư luận xã hội để kịp thời tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kịp thời điều chỉnh mô hình tổ chức, cách thức tập hợp và các loại hình tập hợp phù hợp với tình hình thực tiễn; tăng cường tính chủ động của các tổ chức trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ với các cấp ủy địa phương. Chất lượng của từng tổ chức, từng cán bộ cần được tiếp tục quan tâm củng cố nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công việc. Đồng thời, tích cực tham gia tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhất Mai

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn