Tích cực tuyên truyền, vận động người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp

Cập nhật ngày: 28/03/2024 11:10:18

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240328111113dt2-2.mp3

 

ĐTO - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch phối hợp số 50 ngày 13/12/2019 giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (viết tắt là Liên hiệp Hội) và Sở Khoa học và Công nghệ về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020 - 2024 (viết tắt là Kế hoạch phối hợp số 50) vào Chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm. Đồng thời, Ủy ban MTTQVN tỉnh hướng dẫn hệ thống Mặt trận Tổ quốc trong tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và người dân về các hoạt động phát triển khoa học công nghệ, trong đó bổ sung một số nhiệm vụ gắn với đặc thù địa phương để triển khai thực hiện.


Nhà vườn xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh ứng dụng phương pháp sản xuất chanh theo hướng an toàn

Nổi bật là Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức việc thí điểm mô hình phấn đấu trở thành “Người Nông dân chuyên nghiệp” và chọn 5 huyện: Cao Lãnh triển khai trên cây xoài, mít; Lấp Vò triển khai trên sản xuất rau màu; Lai Vung triển khai trên cây có múi; Châu Thành triển khai trên cây nhãn và Tháp Mười triển khai trên cây lúa, cây mít. Qua kiểm tra, đánh giá 2 năm thực hiện thí điểm có gần 73% (tương đương 500 hộ) đạt các tiêu chí trở thành “Người Nông dân chuyên nghiệp”. Điều đáng ghi nhận, thông qua mô hình đã góp phần từng bước thay đổi từ thói quen, tập quán sản xuất chỉ tập trung vào sản lượng hướng đến tính hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, người dân tự nguyện tham gia vào các mô hình kinh thế tập thể nhiều hơn, nhất là thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và thực hiện Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc chuyển giao mô hình thi đua phấn đấu trở thành “Người Nông dân chuyên nghiệp”, ngày 25/9/2023, Đảng đoàn Ủy ban MTTQVN tỉnh bàn giao mô hình thi đua phấn đấu trở thành “Người Nông dân chuyên nghiệp” cho Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chủ trì, phối hợp phát triển mô hình thi đua phấn đấu trở thành “Người Nông dân chuyên nghiệp”. Ngày 22/12/2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội thảo Cuộc vận động hội viên nông dân phấn đấu trở thành “Người Nông dân chuyên nghiệp”. Hội thảo có ý nghĩa đánh dấu bước thay đổi từ “Mô hình” thành “Cuộc vận động”, cũng như làm sâu sắc thêm nội dung, ý nghĩa của “Cuộc vận động” với nhiều cách tiếp cận, góc nhìn của các đại biểu, góp phần bổ sung lý luận, đề ra các giải pháp phát huy hiệu quả trong thời gian tới.

Liên quan đến cụ thể hóa Kế hoạch phối hợp số 50 ngày 20/10/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh xây dựng kế hoạch tập huấn mô hình phát triển nuôi thủy sản theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường cho thành viên Hội quán và nông dân trên địa bàn 6 huyện, thành phố được chia làm 2 cụm, mỗi cụm có hơn 110 thành viên Hội quán và nông dân tham dự. Tại lớp tập huấn, các thành viên Hội quán, hội viên, nông dân được nghe cán bộ ngành nông nghiệp tỉnh thông tin về tình hình nuôi trồng thủy sản của tỉnh thời gian qua và định hướng phát triển ngành chăn nuôi thủy sản trong thời gian tới; thông tin về tình hình chuyển đổi số trong nông nghiệp của tỉnh; quy trình nuôi thủy sản theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường... được người dân tích cực thực hiện. Đặc biệt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tập huấn cho các đối tượng Ban Chủ nhiệm, thành viên về việc quản lý và phát triển hoạt động mô hình Hội quán; các quy định về quản lý, sử dụng và phát triển chỉ dẫn địa lý “Cao Lãnh” thương mại điện tử; hỗ trợ, hướng dẫn về điều kiện cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm (có 14 Hội quán được cấp mã số vùng trồng với diện tích trên 370ha được xuất khẩu nông sản như: xoài, mít, nhãn, thanh long, sầu riêng, gạo sang thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, New Zealand, Hàn Quốc, Singapore, Úc, Nga, Nhật Bản và EU...).

Nhìn chung, Kế hoạch phối hợp số 50 được Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên quan tâm thực hiện, qua đó giúp đoàn viên, hội viên, người dân trên địa bàn nhận thức và hành động bám sát vào nội dung các chương trình, kế hoạch, đề án trọng tâm của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính chủ động phối hợp với Liên hiệp Hội, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục thẩm định nội dung để quá trình triển khai Kế hoạch phối hợp số 50 được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn