TRUNG ĐOÀN BỘ BINH 9:

Tích cực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Cập nhật ngày: 03/09/2018 13:53:00

ĐTO - Nhiều năm qua, Trung đoàn Bộ binh (BB) 9, thuộc Sư đoàn BB8 luôn quan tâm thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai gây ra. Trung đoàn BB9 cùng tham gia với chính quyền địa phương và nhân dân xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai.


Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 9 gia cố đoạn đường bờ Bắc kênh Nguyễn Văn Tiếp bị sạt lở

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn BB9 xác định công tác ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị. Đơn vị thường xuyên quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) có nhận thức sâu sắc, không để bị động bất ngờ, làm tốt công tác chuẩn bị về con người và cơ sở vật chất, phương tiện, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Các đơn vị thuộc Trung đoàn BB9 chủ động xây dựng phương án, soạn thảo kế hoạch phòng, chống thiên tai, khắc phục sự cố, TKCN theo hướng dẫn của Phòng Tham mưu Sư đoàn BB8.

Theo Trung tá Lê Văn Cò - Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn BB9, trong 5 năm qua, công tác ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN của Trung đoàn đã phát huy hiệu quả tích cực. Các lực lượng luôn sẵn sàng trong mọi tình huống. Hàng năm, Ban Chỉ huy Trung đoàn BB9 kịp thời chỉ đạo kiện toàn đầy đủ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN để giúp Đảng ủy Trung đoàn chỉ đạo kịp thời trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị chú trọng tổ chức huấn luyện, tập huấn nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng ứng phó, phục vụ tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai; chủ động phối hợp chặt chẽ với đơn vị bạn và địa phương, kịp thời phối hợp tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Từ năm 2013 đến nay, Trung đoàn BB9 tham gia hơn 10 đợt tập huấn chuyên ngành về công tác ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN do Quân khu, Bộ Quốc phòng tổ chức; 8 đợt huấn luyện chuyên ngành về phương pháp gia cố và hàn khâu đê bằng vật liệu tại chỗ, bơi cứu người, phương pháp cứu người bị nạn... Đơn vị đầu tư mua sắm và được cấp phát nhiều trang thiết bị cứu hộ cứu nạn như: 317 chiếc xuồng, 27 nhà bạt, 1.256 phao cứu sinh các loại và nhiều thiết bị lọc nước, máy bơm nước, vòi chữa cháy, máy phát điện, máy cưa, búa tạ... Các phương tiện, vật chất, thiết bị phục vụ cho công tác huấn luyện và ứng phó sự cố, thiên tai, TKCN được bảo quản kỹ lưỡng, thường xuyên kiểm tra, lau chùi, đảm bảo hoạt động tốt.

Đơn vị phối hợp với chính quyền nhiều địa phương tuyên truyền, nâng cao ý thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai cho nhân dân; khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Gần đây, khoảng 100 CB,CS của Trung đoàn BB9 tham gia gia cố, sửa chữa khoảng 80m đường đan bờ Bắc kênh Nguyễn Văn Tiếp bị sạt lở (thuộc ấp 1, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh), giúp người dân lưu thông thuận tiện. Ngoài ra, Trung đoàn BB9 còn tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua, CB,CS góp gần 26.000 ngày công lao động, giúp các địa phương làm 17km đường giao thông; đắp 19,5km taluy đường; tu sửa 14,5km kênh mương nội đồng...

Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Trung đoàn BB9 là đơn vị từng 3 lần được phong tặng Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn