Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác Tuyên giáo

Cập nhật ngày: 28/06/2019 18:23:51

ĐTO - Chiều ngày 28/6, tại Hội trường Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo (TG) Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác TG 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành TG tỉnh Đồng Tháp chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, kịp thời, chất lượng. Nổi bật là tham mưu kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh uỷ thuộc lĩnh vực TG sát tình hình; kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề năm 2019, gắn Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Tôn Hoàng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Công tác tư tưởng được các cấp uỷ quan tâm và ngày càng nâng cao chất lượng. Xuất hiện ngày càng nhiều gương tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả. Công tác phản bác thông tin sai trái trên Internet và mạng xã hội được tập trung, bước đầu có hiệu quả. Công tác phối hợp với các ngành, địa phương ngày càng chặt chẽ, nhất là trao đổi thông tin, định hướng dư luận xã hội, giải quyết những bức xúc của người dân.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận về những kết quả đạt được của công tác TG trong 6 tháng đầu năm; những việc còn tồn tại, hạn chế; chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong thực hiện công tác tuyên truyền; kiến nghị và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác TG trong thời gian tới...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Tôn Hoàng đề nghị, 6 tháng cuối năm 2019, ngành TG cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương thức công tác TG; tham gia xây dựng văn kiện và tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và Kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019)”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu ngành TG thường xuyên theo dõi, dự báo tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; định hướng hoạt động báo chí - xuất bản, định hướng dư luận xã hội và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Ban TG các cấp; tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp giữa Ban TG với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp để làm tốt hơn công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Ngân Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn