Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Hà Nội

Cập nhật ngày: 27/02/2019 06:21:05

ĐTO - 21 giờ ngày 26/2, chuyên cơ Air Force One đã dừng bánh trước khu vực nhà ga VIP A ở sân bay quốc tế Nội Bài. 21 giờ 8 phút, Tổng thống Donald Trump bước ra máy báy, vẫy tay chào tất cả mọi người.

Ảnh: SGGPO

Khi máy bay vừa hạ cánh, Tổng thống Mỹ Donald Trump mở điện thoại ra tweet, cảm ơn Việt Nam trước sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo và trọng thị tại sân bay Nội Bài.

Tối 26/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có mặt ở Hà Nội chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2.

Trước đó, từ 18 giờ, hàng trăm phóng viên và người dân đã tập trung khu vực trước cửa khách sạn JW Marriott (số 8, Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội), nơi được xác định là chỗ ở của Tổng thống Donald Trump trong thời gian ở Hà Nội.

Số lượng phóng viên và người dân tiếp tục tăng lên ở khu vực này và đến 20 giờ 30 thì con số ước tính đã lên hàng ngàn.

An ninh quanh khu vực khách sạn JW Marriott được siết chặt bởi các lực lượng chuyên trách Việt Nam và mật vụ Mỹ. Cảnh sát giao thông liên tục phân luồng trên đường Đỗ Đức Dục và quanh khu vực khách sạn JW Marriott.


Đông đảo người dân nồng nhiệt chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: HUY DŨNG

Tại sân bay Nội Bài, hàng trăm phóng viên đã túc trực từ chiều tối cùng ngày để chuẩn bị tác nghiệp khi chuyên cơ Air Force One của Tống thống Mỹ hạ cánh. An ninh khu vực sân bay, nhất là khu vực nhà ga VIP A được siết chặt. Lực lượng an ninh của Mỹ trực tiếp kiểm tra, giám sát các công tác chuẩn bị cho chuyên cơ Air Force One và đón Tổng thống Donald Trump. 

H.Nghĩa (tổng hợp)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn