Trao quyền để người dân quyết định và thực hiện

Cập nhật ngày: 29/08/2019 19:10:47

ĐTO – Ngày 29/8, tại Đồng Tháp, Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án mô hình tự quản tổ chức hội thảo “Hoạt động mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố – Thực trạng và giải pháp”. Các đồng chí Nguyễn Hữu Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTWMTTQ) Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương; Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp, cùng lãnh đạo Ban Dân vận, UBMTTQ Việt Nam của 10 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam tham dự.


Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo

Tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam cho biết, ngày 6/5/2019, Ban Ban Chỉ đạo Trung ương có kế hoạch thực hiện xây dựng Đề án mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố. Trong đó, có nhiệm vụ tổ chức hội thảo chuyên đề “Thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố”. Mô hình tự quản trong Đề án là tổ chức do cộng đồng nhân dân ở khu dân cư thành lập, tự mình quản lý, để giải quyết một hay nhiều công việc, một cách chủ động, hiệu quả nhằm phát huy tính sáng tạo, năng động của cộng đồng.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng chia sẻ về mô hình “Tổ nhân dân tự quản” của Đồng Tháp

Nhiều kinh nghiệm, cách làm hay của các tỉnh, thành phố về thực hiện mô hình tự quản được chia sẻ tại hội thảo. Nổi bật là mô hình “Tổ nhân dân tự quản” của tỉnh Đồng Tháp. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng cho rằng, mô hình “Tổ nhân dân tự quản” là hình thức phát huy dân chủ trực tiếp ở cơ sở, tạo môi trường thuận lợi để người dân phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm làm chủ sát với thực tiễn. Nhất là việc gì của người dân, người dân làm được thì trao quyền để người dân quyết định và thực hiện.


Quang cảnh buổi hội thảo

Cũng theo đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, trong thực tế hiện nay, hoạt động tự quản đã được triển khai tại địa bàn thôn, khu dân phố trên cả nước thông qua sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy chi bộ và điều hành của Ban điều hành thôn, khu phố hoạt động theo tinh thần tự nguyện, tự giác đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương.

Tuy nhiên, mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố đang hoạt động có sự trùng lắp về nội dung, thành phần, đối tượng trên cùng một địa bàn. Do đó, các nội dung trao đổi tại hội thảo hôm nay là cơ sở quan trọng để nghiên cứu, đánh giá xây dựng Đề án thực hiện mô hình tự quản. Sau đó, Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ tham mưu Ban Bí thư ban hành chỉ thị, kết luật về lãnh đạo đối với hoạt động các mô hình tự quản trong phạm vi cả nước.

Tiến Đạt

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn