Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác nội chính năm 2013

Cập nhật ngày: 14/01/2013 05:46:29

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan vừa chủ trì hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2012 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác nội chính năm 2013.


Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan phát biểu tại hội nghị

Năm 2012, với sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, ngành nội chính, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế, kéo giảm đáng kể. Công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo từng bước đi vào chiều sâu; đã tập trung chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp ngày càng đồng bộ, hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, ngành Công an liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, Tết và các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn tỉnh; nhờ đó phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội được kiềm chế, tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt... Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng người dân sang Campuchia đánh bạc, đá gà, có lúc lên đến 300 người/ngày; tình trạng khai thác cát trái phép, buôn lậu, mua bán hàng cấm, hàng trốn thuế tăng...

Để thực hiện có hiệu quả công tác nội chính năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan yêu cầu tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác giữ gìn an ninh trật tự; quan tâm giải quyết thấu đáo các vấn đề về dân tộc, tôn giáo đúng theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Các ngành, các cấp tập trung vào nhiệm vụ đấu tranh trấn áp, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tai nạn giao thông; tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống tội phạm và tham nhũng. Tiếp tục nâng cao chất lượng điều tra, truy tố và xét xử các vụ án; tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp đất đai, khiếu nại tố cáo.

K.N

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn