Vận dụng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân

Cập nhật ngày: 11/01/2013 05:07:20

Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy cơ sở Trại giam Cao Lãnh (Tổng Cục VIII, Bộ Công an) không chỉ triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị nghiêm túc thực hiện mà còn vận dụng tư tưởng của Bác vào công tác giáo dục, cải tạo, giúp cho hàng trăm phạm nhân hoàn lương, trở về hòa nhập với cộng đồng.


Nhiều phạm nhân có chuyển biến tốt được xét tha tù trước thời hạn

Năm 2012, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được lãnh đạo Trại giam Cao Lãnh tiếp tục đưa vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác, nội dung sinh hoạt thường kỳ và trong các báo cáo sơ kết, tổng kết của cấp ủy, đơn vị, đoàn thể; giáo dục cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) học tập, rèn luyện tư cách đạo đức, ứng xử của người CB, CS công an nhân dân theo 6 điều Bác Hồ dạy; thực hiện tốt “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” trong mọi công việc được giao; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc.

Đối với phạm nhân, Đảng ủy chỉ đạo Ban Giám thị Trại giam Cao Lãnh phát huy tinh thần gương mẫu của CB, CS trong công tác, sinh hoạt để phạm nhân học tập, soi rọi; từ đó nhận rõ lỗi lầm, khuyết điểm để tích cực học tập, lao động, cải tạo, phấn đấu trở thành công dân lương thiện, có ích cho xã hội. Trại giam Cao Lãnh có 2 phân trại, qui mô giam giữ khoảng 2.000 phạm nhân án tù có thời hạn và tù chung thân. Vì vậy, công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân của các cán bộ quản giáo Trại giam hết sức nặng nề, đầy khó khăn, thách thức.

Thượng tá Lương Văn Sẻ - Phó Bí thư Đảng ủy Trại giam Cao Lãnh cho biết: “Để công tác giáo dục phạm nhân được triển khai có hiệu quả, chúng tôi đã quán triệt vận dụng tư tưởng của Bác trong quản lý, giáo dục cải tạo người lầm lỗi; cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và CB,CS dùng biện pháp “đức trị” gắn với “giáo hóa” từ đó giúp phạm nhân chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật”.

CB,CS Trại giam Cao Lãnh còn tổ chức tốt công tác đấu tranh khai thác nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân. Chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn phạm nhân mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng với đó, lực lượng cán bộ quản giáo tăng cường giáo dục, vận động đối tượng thi hành án phạt tù chấp hành tốt quy định, nhất là kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chung, giáo dục riêng và giáo dục cá biệt.

Trong năm 2012, Trại giam Cao Lãnh đã tổ chức 30 lớp, cho hơn 1.000 lượt phạm nhân học tập chương trình giáo dục công dân, nội quy, pháp luật; dạy xóa mù chữ cho 78 phạm nhân và giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho hơn 670 phạm nhân, trong đó có 87 phạm nhân được giảm hết thời hạn. Bên cạnh đó, Đảng ủy lãnh đạo đơn vị khảo sát, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các đơn vị, địa phương làm tốt công tác hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù theo đúng Nghị định 80 của Chính phủ.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, Đảng bộ Trại giam Cao Lãnh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình. Năm 2012, đơn vị có 4 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Công an; 3 tập thể, 36 cá nhân nhận Bằng khen của Tổng cục VIII - Bộ Công an; đơn vị đã đề nghị Tổng Cục VIII công nhận danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân” năm 2012.

Kim Ngân

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn