Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn dân cư

Cập nhật ngày: 16/11/2018 10:32:11

ĐTO - Ban công tác Mặt trận (CTMT) khóm Mỹ Thuận, phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh vừa tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân khóm Mỹ Thuận năm 2018. Đại diện lãnh đạo TP.Cao Lãnh, phường Mỹ Phú cùng đảo người dân trên địa bàn đến dự.


Khóm Mỹ Thuận (phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh) chọn đường Lê Duẩn để thực hiện tuyến đường văn minh đô thị

Trong năm 2018, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chi bộ, Ban nhân dân, Ban CTMT khóm Mỹ Thuận đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn khóm.

Qua khảo sát cuối năm 2018, khóm Mỹ Thuận có 442 hộ khá giàu, 78 hộ trung bình (tăng hơn 10 hộ so với năm 2017). Trong năm 2018, Mỹ Thuận có 1 hộ thoát nghèo, 2 hộ thoát cận nghèo và hiện tại khóm chỉ còn 14 hộ nghèo, 23 hộ cận nghèo, đặc biệt là không có hộ tái nghèo. Toàn khóm có 7 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, 161 cơ sở mua bán và dịch vụ nhà trọ.

Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự đồng thuận của người dân trên địa bàn ủng hộ về tài lực, vật lực nên tất cả các tuyến đường trong khóm đều được đan hóa hoặc thảm nhựa, góp phần tạo thuận lợi trong việc đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa của người dân trong và ngoài địa phương.

Việc bình xét gia đình văn hóa trên địa bàn khóm luôn được thực hiện công khai, dân chủ ở 12 điểm (tương đương 13 Tổ nhân dân tự quản). Kết quả bình xét, toàn khóm có 478/525 hộ (chiếm 91%) đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 358/525 hộ (chiếm 67,2%) đạt danh hiệu gia đình thể thao, 463/525 hộ (chiếm 88,2%) đạt danh hiệu gia đình học tập, 91/91 hộ (chiếm 100%) đạt danh hiệu gia đình người cao tuổi không vi phạm pháp luật. Khóm Mỹ Thuận được công nhận đạt danh hiệu Khóm văn hóa 10 năm liên tục.

Trước đó, (ngày 12/11/2018) Ban CTMT ấp 3, xã Phong Mỹ (huyện Cao Lãnh) cũng đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và hội nghị Ban CTMT nhiệm kỳ 2014 - 2019.


Khen thưởng hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Năm 2018, bộ mặt nông thôn trên địa bàn ấp 3, xã Phong Mỹ ngày càng chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân có bước phát triển khá tốt. Ban CTMT ấp 3, xã Phong Mỹ đã vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động, cùng chính quyền địa phương xây dựng cầu, đường, hệ thống nước sạch phục vụ người dân. Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được duy trì và nâng cao; vận động tham gia bảo hiểm y tế đạt 80%; đưa 8 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; xây dựng 2 Tổ hợp tác bơm tưới phục vụ sản xuất, trồng trọt. Suốt 4 năm liền (2015 - 2018) ấp 3 duy trì ấp văn hóa; đến nay ấp có 75% hộ khá, giàu. Nhân dân trong ấp thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội; các hoạt động khuyến học, khuyến tài được quan tâm thực hiện.

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Hồng Sự - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh mong rằng, cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban CTMT ấp 3, xã Phong Mỹ tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, nêu cao quyết tâm, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực trong nhân dân để xây dựng ấp 3 ngày càng vững mạnh, góp phần cùng chính quyền xây dựng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Dịp này, UBND xã Phong Mỹ tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc CTMT nhiệm kỳ qua và có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”; công nhận các hộ đạt gia đình văn hóa năm 2018; công nhận hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa 3 năm liền 2016 - 2018.


Tổ cưa xẻ gỗ cất nhà tình thương ấp Nam, xã Tân Thạnh (huyện Thanh Bình) giúp nhiều hộ nghèo có ngôi nhà mới

Hòa cùng không khí với các địa phương khác trong tỉnh, Ban CTMT ấp Nam, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình cũng vừa tổ chức hội nghị Ban CTMT giai đoạn 2014 - 2019 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018.

Trong 5 năm qua, Ban CTMT ấp tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; bảo vệ môi trường; xây dựng nông thôn mới... Qua sự vận động của Ban CTMT, người dân hiến đất, vật kiến trúc, đóng góp tiền, công lao động để làm đường giao thông nông thôn kết hợp đê bao chống lũ và sửa chữa nhiều tuyến đường, tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Cùng với đó, người dân trong ấp làm hàng rào, cổng ngõ, cột cờ, đèn đường, trồng cây xanh... tạo cảnh quan sạch, đẹp.

Hàng năm, gia đình văn hóa của ấp chiếm tỉ lệ khá cao, các hộ thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình, giữ gìn tình làng nghĩa xóm. Đặc biệt, Ban CTMT ấp Nam huy động các tầng lớp nhân dân, trong đó có nhiều người theo đạo Phật giáo Hòa hảo, đạo Cao Đài... tham gia làm từ thiện xã hội. Đồng chí Lê Văn Hiên - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban CTMT ấp Nam cho biết: “Trên địa bàn ấp Nam có Tổ thuốc nam từ thiện; Tổ cưa xẻ gỗ cất nhà tình thương; Tổ cấp gạo hàng tháng với hàng chục thành viên. Ban CTMT ấp phát huy vai trò của 3 tổ từ thiện này trong việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội”.

Ban CTMT phối hợp với những tổ từ thiện và mạnh thường quân tặng 1.600 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ cất mới và sửa chữa 67 căn nhà tình thương với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Là một trong những hộ nghèo ở ấp Nam được Tổ cưa xẻ gỗ cất nhà tình thương hỗ trợ cất nhà, chị Nguyễn Thị Trúc Linh (SN 1983) phấn khởi cho hay: “Tôi mừng lắm vì nhờ Tổ cất nhà tình thương của ấp giúp đỡ mà tôi có được ngôi nhà mới. Tổ cho khung nhà bằng gỗ, tôn để lợp, dừng vách và giúp công cất nhà còn gia đình tôi đối ứng thêm phần gỗ lót sàn”.

Theo Ban CTMT ấp Nam, thời gian tới, Ban CTMT sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tiếp tục phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của những cá nhân tiêu biểu và tín đồ tôn giáo tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do địa phương phát động...

NHÓM PHÓNG VIÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn