Tuổi trẻ Đồng Tháp
Học và làm theo Bác để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Cập nhật ngày: 15/05/2013 05:40:23

Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đội ngũ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động.


ĐVTN trên địa bàn tỉnh phát huy ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác trên mọi lĩnh vực, Đoàn thanh niên đã đi đầu trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách lề lối làm việc. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào hành động của Đoàn, Đội đã phát huy được sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên vì cộng đồng thông qua các phong trào tham gia xây dựng “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”, “Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”, các phong trào: “Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, phong trào “Hiến máu cứu người”, chương trình “Khi tôi 18”, tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, chương trình “Học kỳ quân đội”; tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tham gia bảo vệ môi trường, giúp hộ thanh niên nghèo có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng... ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực.

Công tác giáo dục ĐVTN luôn được chú trọng, Tỉnh đoàn đã lồng ghép việc học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh vào nội dung 6 bài học lý luận của Đoàn theo chương trình mới. Định hướng nhận thức, tuyên truyền phổ biến các bài viết về biển đảo của Việt Nam để đoàn viên tìm hiểu; phong trào nhắn tin “Góp đá xây dựng Trường Sa”, thông qua chương trình “Vì Trường Sa thân yêu”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã vận động và trao số tiền 50 triệu đồng cho Báo Tuổi trẻ TP.Hồ Chí Minh để gửi đến các chiến sĩ ngày đêm canh giữ Tổ quốc.

Qua học tập và làm theo Bác, các cơ sở Đoàn đã có nhiều cách làm sáng tạo như Xã đoàn Phú Điền (huyện Tháp Mười) với mô hình Tổ hợp tác máy gặt đập liên hợp tạo việc làm cho nhiều thanh niên địa phương; Tỉnh đoàn xây dựng và đưa vào thực hiện hiệu quả Đề án cụm dân cư “An toàn - xanh - sạch - đẹp”; mô hình sinh hoạt “15 phút đầu giờ” trong các lớp học của khối THCS, THPT trong toàn tỉnh với những hình thức sinh hoạt phong phú và đa dạng; Huyện đoàn Cao Lãnh với mô hình CLB “Nhịp sống trẻ”; Chi đoàn Công an huyện Tân Hồng tình nguyện xuống địa bàn cơ sở làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân cho nhân dân ở các xã vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới...

Các mô hình thanh niên phát triển kinh tế hộ, cổng trường an toàn giao thông, đôi bạn cùng tiến, câu lạc bộ Đội, nhóm tại các đơn vị khối trường học, hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ, khuyến khích ĐVTN giúp nhau về vốn để phát triển kinh tế, xây dựng các dự án vay vốn sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho ĐVTN có việc làm ổn định... đã được các cơ sở Đoàn triển khai và thực hiện hiệu quả.

“Mỗi lời nói hay, mỗi việc làm tốt, mỗi hoạt động bổ ích là thiết thực học tập và làm theo Bác”, có thể thấy rằng, sau 2 năm triển khai và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã thực sự thấm sâu vào thế hệ trẻ tỉnh nhà, tạo những chuyển biến tích cực trong hành động và nhận thức. Trong thời gian tới, Tỉnh đoàn Đồng Tháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới cán bộ, đoàn viên trong đó chú trọng là “làm theo” để mỗi ĐVTN đều sống đẹp, sống có ích góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp.

Long Hồ

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn