Xã biên giới nỗ lực giảm nghèo

Cập nhật ngày: 01/01/2014 11:01:10

Qua 3 năm triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự đã đạt được một số kết quả quan trọng, nhất là công tác giảm nghèo.


Hộ anh Lê Văn Duẫn được giúp đỡ thoát nghèo

Đảng ủy xã Bình Thạnh xây dựng các mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: “Gia đình đảng viên (ĐV) không vi phạm các tệ nạn xã hội”, “Phân công ĐV giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững”, “Gia đình ĐV và nhà ở của người dân treo ảnh Bác”... Các chi bộ trực thuộc chọn mô hình phù hợp với địa phương, đăng ký với Đảng ủy xã.

Qua thực hiện các mô hình, nổi bật là Chi bộ ấp Bình Thành A với mô hình “Phân công ĐV giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững”. Trong ấp có khoảng 17 ĐV được phân công giúp đỡ các hộ nghèo, mỗi ĐV phụ trách giúp đỡ 1 đến 2 hộ thoát nghèo bằng các hình thức: hỗ trợ nguồn vốn mua bán, chăn nuôi, giới thiệu mô hình chăn nuôi phù hợp với hoàn cảnh gia đình; phối hợp với các ngành chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi...

Kết quả, qua 3 năm thực hiện có 60 hộ thoát nghèo. Đặc biệt, thông qua mô hình “Phân công ĐV giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững”, trong năm 2013 toàn xã thực hiện công tác giảm nghèo vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra 70/40 hộ.

Cụ thể, hộ anh Lê Văn Duẫn (SN 1970, ngụ ấp Bình Thành A) không có đất sản xuất, vợ chồng sống chủ yếu nhờ làm thuê. Năm 2011, anh được xét hộ nghèo, chính quyền địa phương cho vay 9 triệu đồng. Khi có được nguồn vốn vay, anh mua heo về nuôi. Cuối năm 2011, anh bán hết đàn heo và chuyển sang mua 4 con bò về nuôi vỗ béo. Đến cuối năm 2012, anh bán 2 con được trên 20 triệu đồng và được xét thoát nghèo.

ĐV Đoàn Minh Quang - sinh hoạt Chi bộ ấp Bình Thành A chia sẻ: “Năm ngoái tôi giúp đỡ được 2 hộ nghèo, hiện còn 5 hộ phấn đấu trong năm tới sẽ thoát nghèo theo tiêu chí nông thôn mới. Thông qua mô hình này, giúp cho nhiều hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững, bên cạnh đó tinh thần đoàn kết giữa các thành viên trong ấp thêm gắn bó và đoàn kết với nhau”.

Năm 2013 toàn xã Bình Thạnh có 116 hộ thoát nghèo. Đây là kết quả khả quan đối với một xã biên giới gặp nhiều khó khăn, nhất là tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao. Theo đồng chí Trần Chí Thành - Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Thạnh, địa phương sẽ nhân rộng các mô hình hiệu quả ra các ấp còn lại, chỉ đạo Ban giảm nghèo của xã khảo sát toàn bộ các hộ nghèo trên địa bàn và những hộ có điều kiện giảm nghèo năm 2014 để có biện pháp giúp đỡ.

Đồng chí Trần Chí Thanh cũng cho biết thêm, địa phương tiếp tục quán triệt giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, ĐV và đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhằm tạo chuyển biến về ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng, đạo đức, lối sống, nhất là ý thức phục vụ nhân dân.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn