Đọc gì trên báo in số 3524 ra ngày 7/12/2018

Cập nhật ngày: 06/12/2018 16:18:10

Cái tát vào ngành giáo dục

Tưởng rằng vụ 231 cái tát cùng những nhận xét, đánh giá vụ việc của lãnh đạo ngành giáo dục và không ít chuyên gia là tiếng chuông cảnh tỉnh những người đang được trao sứ mệnh trồng người thì ngày 3/12, tại Hà Nội, một học sinh lớp 2 bị bạn cùng lớp tát theo lệnh cô giáo. Giọt nước đã tràn ly. (Xem trang 1)

Cầu nối giúp sản phẩm khởi nghiệp tiếp cận thị trường

Với điểm nhấn là các sản phẩm khởi nghiệp, Hội chợ triển lãm Nhịp cầu xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp năm 2018 chủ đề “Đồng Tháp một địa phương khởi nghiệp” được xem là cầu nối để các sản phẩm khởi nghiệp tiếp cận với người tiêu dùng... (Xem trang 4)

Lòng tốt lan tỏa

Gần đây, dư luận xã hội có nhiều lời tán dương khen ngợi những công dân Đất Sen hồng Đồng Tháp với tấm lòng tốt, khi nhặt được của rơi có giá trị lớn đều trả lại cho chủ sở hữu. (Xem trang 6)

Siết chặt quản lý, làm “tê liệt” băng nhóm cho vay nặng lãi

Công an Đồng Tháp đưa vào diện quản lý 59 nhóm với 366 đối tượng có biểu hiện liên quan đến các hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ thuê, bảo kê. Trong đó, có 32 nhóm đến từ các tỉnh, thành phía Bắc hoạt động cho vay. (Xem trang 7)

...Và còn nhiều tin, bài khác.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn