Đọc gì trên báo in số 3563 ra ngày 20/3/2019

Cập nhật ngày: 19/03/2019 14:27:23

Không lợi dụng việc tổ chức lễ hội nhằm mục đích trục lợi cá nhân, phục vụ lợi ích nhóm

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian qua, việc tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh dần đi vào nề nếp. Lễ hội đã phát huy cao giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, tiềm năng và thế mạnh của từng địa phương, các nguồn thu công đức và xã hội hóa của các mạnh thường quân đóng góp cũng phần nào góp phần vào công tác trùng tu, tôn tạo phát huy giá trị di tích lịch sử của tỉnh nhà. (trang 3)

Hợp tác xã nông nghiệp thích nghi với tình hình sản xuất mới

Nhằm thích nghi với tình hình sản xuất mới, các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, xây dựng những mô hình hay, thiết thực áp dụng vào canh tác. (trang 6)

Để nông sản đi xa, cần đầu tư sản xuất chuyên nghiệp hơn

Để nông sản Đồng Tháp có cơ hội vươn mình ở những thị trường quốc tế, việc đảm bảo phải sản xuất theo tiêu chuẩn sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm chỉ là điều kiện cần. Để hội đủ điều kiện “cần và đủ” thì khâu bảo quản và chế biến sau thu hoạch được xem là mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất nông sản hiện đại. (trang 7)

Nỗ lực xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị

Đến năm 2019 là năm thứ 3 liên tục TP.Cao Lãnh thực hiện Năm văn minh đô thị. Hàng năm, UBND TP.Cao Lãnh phát động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị với nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa. (trang 9)

... và còn nhiều tin, bài khác

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn