Đọc gì trên báo in số 3627 ra ngày 16/8/2019

Cập nhật ngày: 15/08/2019 16:22:27

Cảm xúc từ “lời cảm ơn”

Khi còn nhỏ xíu, đứa trẻ nào cũng được người lớn dặn dò rằng “ai cho mình món quà gì đó, giúp mình việc gì, hoặc chỉ bảo vấn đề gì đó thì phải biết “khoanh tay cảm ơn””. Nếu không làm như vậy, sẽ bị “phán” liền: “Không ngoan”! Vậy là, “lời cảm ơn” đã theo con người ngay từ tấm bé rồi. Cùng với chào hỏi, đứa trẻ nói “lời cảm ơn” thì được khen là “ngoan”, là “lễ phép”.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh rút ngắn thời gian cấp biển số, giấy đăng ký xe

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường công tác cải cách hành chính (CCHC), ngay từ đầu năm, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững các mục tiêu, yêu cầu đặt ra đối với công tác CCHC.

“Luật sư ” miệt vườn

Nhờ có uy tín ở địa phương nên ông được xem như “luật sư” để giải quyết các vụ tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, vay tiền… hoặc những vấn đề phát sinh khác xảy ra ở địa phương, góp phần làm cho tình làng nghĩa xóm thêm đoàn kết, thắt chặt.

Một ấp ở vùng biên giới đạt văn hóa nông thôn mới 16 năm liền

Là một ấp thuộc xã biên giới Tân Hộ Cơ (huyện Tân Hồng), suốt 16 năm qua, ấp Đuôi Tôm luôn đạt danh hiệu văn hóa nông thôn mới (trước đây gọi là ấp văn hóa). Đó là sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ấp Đuôi Tôm.

... và còn nhiều tin, bài khác.

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn