Đọc gì trên báo in số 3688 ra ngày 6/1/2020

Cập nhật ngày: 05/01/2020 16:04:24

Xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 37, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết 653, ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 32, ngày 14/5/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh mang lại nhiều kết quả. Đến nay, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2019 - 2021 đã được Hội đồng thẩm định Bộ Nội vụ thống nhất thông qua và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các điểm du lịch ở Sa Đéc “thay áo mới” đón khách dịp Tết

Những ngày này, khi không khí mùa xuân đang đến gần thì cũng là thời điểm hàng ngàn loài hoa ở làng hoa Sa Đéc bắt đầu khoe sắc, đón khách tham quan từ khắp các nơi về đây ngắm hoa, chụp ảnh. Để tạo thêm sức hút với du khách, năm nay, ngoài việc sưu tầm thêm nhiều giống hoa mới, các khu, điểm du lịch tại làng hoa còn đầu tư kinh phí xây dựng thêm nhiều công trình, tiểu cảnh mới, hứa hẹn sẽ giúp du khách có những ấn tượng khó phai khi đến với làng hoa.

Hiệu quả của chương trình vốn vay hỗ trợ lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

Năm 2019, UBND tỉnh cùng các sở, ngành đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện công tác triển khai cho vay chi phí đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Đồng Tháp cũng đã phối hợp thực hiện các chương trình hỗ trợ đào tạo tại chỗ giúp người lao động giảm bớt gánh nặng chi phí khi tham gia chương trình.

Hưng Thạnh - Vượt khó về đích xã nông thôn mới

Hưng Thạnh (huyện Tháp Mười) là xã thuần nông nhưng diện tích đất canh tác manh mún, điều kiện phát triển kinh tế khó khăn hơn các xã khác, thường xuyên bị ảnh hưởng do lũ và phèn, tư tưởng sản xuất riêng lẻ, ngại áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thu hoạch bấp bênh nên đời sống người dân rất khó khăn. Để đạt mục tiêu xã nông thôn mới (NTM) nhất định phải có sự đóng góp của người dân, nên việc tuyên truyền vận động để người dân nắm, hiểu và tham gia là mục tiêu hàng đầu. Vì vậy, xã đã phát động phong trào thi đua xây dựng NTM trong đoàn thể, người dân, thành lập đoàn tuyên truyền, vận động và cho người dân ký cam kết thực hiện các tiêu chí mà gia đình chưa đạt.

... và còn nhiều tin, bài khác.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn