Đọc gì trên báo in số 3706 ra ngày 28/2/2020

Cập nhật ngày: 27/02/2020 16:09:06

Chỉ thị số 05-CT/TW động lực phát huy cái tốt, cái đẹp trong cuộc sống

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (viết tắt Chỉ thị số 05) được Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Đồng Tháp lãnh đạo, chỉ đạo sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chỉ thị số 05 được các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên (CB,ĐV) xem đây là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với triển khai thực hiện có chủ đề chủ điểm đi vào trọng tâm công tác tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động. Qua đó, đã phát huy dân chủ, thái độ tôn trọng, chăm lo đời sống nhân dân, nhìn nhận và giải quyết các vấn đề nổi cộm mà người dân quan tâm.

Thay đổi tư duy sản xuất để làm giàu từ nông nghiệp

Mặc dù Đồng Tháp có nhiều lợi thế trong phát triển nông nghiệp, song trong sâu thẳm tư duy của nhiều nông dân thì chuyện có làm giàu được từ sản xuất nông nghiệp hay không vẫn còn phụ thuộc vào yếu tố “rủi may”. Với người nông dân, thị trường và thời tiết chính là hai nguyên nhân chủ yếu làm nên sự “may rủi” trong sản xuất nông nghiệp.

Chân dung nữ thương binh bán vé số dành tiền trùng tu Nghĩa trang Liệt sĩ

Câu chuyện về người nữ thương binh bán vé số để dành tiền trùng tu nghĩa trang cho đồng đội đã gieo vào lòng mỗi người dân xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp nhiều xúc động và cảm phục.

“Hiệp sĩ của người nghèo”

Đó là Phó Bí thư Đoàn xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự - Huỳnh Chí Trung. Ở tuổi 30, với tấm lòng nhân ái, chàng thanh niên này đã có gần 10 năm đồng hành và giúp đỡ nhiều mảnh đời nghèo, bất hạnh trên vùng đất cù lao quê mình. Trong mắt nhiều người dân ở Phú Thuận B, Huỳnh Chí Trung là “Hiệp sĩ của người nghèo”.

… và còn nhiều tin, bài khác.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn