Đọc gì trên báo in số 3715 ra ngày 20/3/2020

Cập nhật ngày: 19/03/2020 15:52:35

Nơi đàn sếu bay về

Cùng với hoa sen, sếu đầu đỏ - một loài chim quý hiếm được ghi vào Sách đỏ thế giới - cũng là biểu tượng của Đất Sen hồng. Thật tự hào với những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc thật lung linh giữa thiên nhiên hoang sơ với những điệu múa của đàn sếu vào mùa. Nhưng rồi lại thật nặng lòng, xen lẫn xót xa, khi loài chim quý hiếm ấy trở về hàng năm thưa vắng dần. Các nhà khoa học cảnh báo đó là do con người làm biến dạng hệ sinh thái tự nhiên. Người Đồng Tháp thì khoắc khoải chờ mong khoảnh khắc đàn sếu quay về!!!

“Dân vận khéo” là chìa khóa thành công trong xây dựng nông thôn mới

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Dân vận kém thì việc gì cũng kém”. Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Tháp Mười đã xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần đưa quê hương ngày càng bứt phá vươn lên.

Không để hình thành băng nhóm tội phạm “tín dụng đen”

Qua 3 năm (2016 -2019) thực hiện công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát triển ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững; quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,45%, thu nhập bình quân đầu người đạt 50,19 triệu đồng/người (tính đến tháng 12/2019).

Quyết liệt phòng dịch Covid-19 ở khu vực biên giới

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (Covid-19) vẫn đang diễn biến phức tạp. Nhiều địa phương trong tỉnh Đồng Tháp quyết liệt thực hiện các biện pháp để ứng phó với dịch, nhất là ở khu vực biên giới.

… và còn nhiều tin, bài khác.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn