Đọc gì trên báo in số 4316 ra ngày 8/3/2024

Cập nhật ngày: 07/03/2024 21:25:09

Phát huy thế mạnh của cán bộ, hội viên phụ nữ vào sự phát triển chung của tỉnh

Nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024), sáng ngày 7/3, tại Hội trường Sen Hồng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi gặp gỡ, trao đổi với cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh năm 2024 bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu tỉnh và trực tuyến tại 12 điểm cầu huyện, thành phố trong tỉnh.

Trí thức trẻ tình nguyện góp phần phát triển vùng biên giới

khu vực biên giới thông qua các mô hình kinh tế; nâng cao trình độ dân trí, đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Tăng cường sự hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ngày càng được củng cố.

Tích cực thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, các ngành, địa phương trong tỉnh huy động nguồn lực, chung tay thực hiện các biện pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 mang lại nhiều kết quả tích cực.

Tinh hoa Làng nghề làm bột gạo Sa Đéc

Nghề làm bột gạo là một trong những nghề truyền thống lâu đời ở TP Sa Đéc. Dù trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, nhưng với nhiều yếu tố tự nhiên thuận lợi, hơn một thế kỉ qua, người dân nơi đây đã tạo nên sản phẩm bột gạo mang những giá trị riêng, khó có nơi nào sánh kịp, góp phần lưu giữ và phát huy một làng nghề truyền thống nổi tiếng nhất vùng.

… và còn nhiều tin, bài khác.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn