Chợ phiên làng nghề dệt choàng Long Khánh thu hút du khách

Cập nhật ngày: 29/01/2024 11:00:09

ĐTO - Nhằm giới thiệu đến du khách gần xa nét văn hóa truyền thống và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương, ngày 28/1, UBND xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự tổ chức chợ phiên làng nghề dệt choàng Long Khánh.


Du khách tham quan, mua sắm sản phẩm làm từ chất liệu khăn choàng của làng nghề

Chợ phiên làng nghề với các hoạt động mua bán hàng hóa, thực phẩm mang nét đặc trưng dân gian Nam bộ, sản phẩm OCOP và bán các sản phẩm làm từ chất liệu khăn choàng của làng nghề dệt choàng Long Khánh như: áo dài, áo bà ba, nón, túi xách, cà vạt... Đặc biệt chợ phiên bố trí khu phục dựng quy trình sản xuất của làng nghề dệt choàng để du khách tham quan, trải nghiệm; khu giao lưu đờn ca tài tử.

Phiên chợ lần đầu tiên được tổ chức đã thu hút đông đảo du khách trong, ngoài huyện và đoàn khách Quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.


Chợ phiên làng nghề phục vụ các món ăn đặc trưng dân gian Nam bộ

Theo UBND xã Long Khánh A, việc tổ chức chợ phiên làng dệt choàng nhằm phát triển du lịch, xây dựng hình ảnh huyện Hồng Ngự và bảo tồn các giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia - nghề thủ công truyền thống dệt choàng Long Khánh. Đồng thời kết nối với các điểm du lịch ở vùng cù lao Long Khánh, nơi có bề dày văn hóa và lịch sử, gồm: các nhà cổ khoảng 100 năm, Đình Long Khánh di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia và vườn cây ăn trái.

DƯƠNG ÚT - MINH THI

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn