Huyện Lai Vung

Chú trọng phát triển hạ tầng giao thông để phục vụ du lịch

Cập nhật ngày: 08/08/2017 06:19:41

ĐTO - Các điểm tham quan vườn quýt ở huyện Lai Vung luôn thu hút sự quan tâm tìm đến của du khách. Để phục vụ du lịch cũng như việc đi lại của khách thuận lợi, huyện đang đẩy nhanh việc nâng cấp và hoàn thiện các tuyến đường huyết mạch.


Thi công đường Ngô Gia Tự (đường huyết mạch phục vụ phát triển du lịch)

Huyện Lai Vung hiện có trên 5 ngàn ha vườn cây ăn trái (quýt hồng, quýt đường, cam, nhãn...) với sản lượng cả năm ước đạt trên 111.664 tấn. Đặc biệt, quýt hồng được Cục sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) công nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền của huyện Lai Vung.

Hiện nay, huyện có 7 điểm tham quan vườn quýt và 1 điểm tham quan vườn thanh long. Dự kiến để đủ số lượng điểm tham quan phục vụ du khách, huyện sẽ mở từ 1 - 2 điểm mới và sẽ khai trương trước tháng 12/2017.

Trong 2 năm trở lại đây, Lai Vung nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến lộ nông thôn, huyện lộ nên hiện nay nhiều điểm tham quan xe ô tô đã vào được. Đường vào Làng nghề đóng xuồng ghe Long Hậu (xã Long Hậu), chính quyền địa phương đã làm đường đan ngang 3,5m đi từ Long Thành đến Rạch Bà Đài, đồng thời địa phương đang đầu tư cổng Làng nghề đóng xuồng ghe trên 100 triệu đồng.

Niềm vui đến với bà con nhà vườn, đặc biệt là các chủ điểm tham quan vườn cây ăn trái khi huyện vừa khởi công đường Ngô Gia Tự, đi qua 3 xã: Long Hậu, Tân Thành và Tân Phước.

Tuyến đường có tổng chiều dài hơn 7km. Mặt đường sẽ được cán đá láng nhựa, rộng 5,5m, lề đường mỗi bên rộng 1m. So với đường cũ thì tuyến đường này mở rộng ra thêm 2,5m. Hệ thống cầu sẽ xây mới 3 cây (tải trọng mỗi cây 8 tấn) và 10 cống phi 800. Tổng kinh phí đầu tư khoảng 32,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%, ngân sách huyện đối ứng 30%. Hiện nay công trình đang được thi công, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Đây là tuyến huyện lộ huyết mạch để vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là trái cây nối liền 3 xã Long Hậu, Tân Phước, Tân Thành ra Quốc lộ 54 và Tỉnh lộ 851.

Tuyến đường này khi đưa vào sử dụng, việc đi lại tham quan du lịch của du khách sẽ rất thuận lợi. ông Lê Quang Biểu, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lai Vung cho biết, đường Ngô Gia Tự lúc chưa thi công mặt nhựa chỉ 2,5m. Trên tuyến đường này có 1 điểm tham quan quýt hồng (điểm Phương Nghi) với diện tích 4ha - lớn nhất so với các điểm còn lại, tuy nhiên chỉ có xe ô tô 7 chỗ vào được nên thời gian qua, lượng khách rất muốn đến điểm này tham quan theo đoàn nhưng gặp khó khăn trong đi lại.

Huyện Lai Vung được xem là điểm kết nối, dừng nghỉ hợp lý trong các tour liên kết với các điểm du lịch trọng điểm của tỉnh và các tour đi ngang qua. Lai Vung là một vệ tinh quan trọng, góp phần làm phong phú du lịch Sa Đéc nói riêng và Đồng Tháp nói chung.

Do đó, trong Kế hoạch phát triển du lịch huyện Lai Vung giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo, địa phương chú trọng cơ sở hạ tầng du lịch, trong đó có hạ tầng giao thông như: các bến bãi đón trả khách, đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường dẫn vào điểm tham quan du lịch.

Như Anh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn