Phát huy đà tăng trưởng của du lịch

Cập nhật ngày: 06/07/2017 07:50:29

ĐTO - Tiếp tục đà tăng trưởng của năm 2016, hoạt động du lịch (DL) 6 tháng đầu năm 2017 có bước phát triển vượt bậc. Sản phẩm dịch vụ DL phong phú hơn, chất lượng được nâng lên rõ rệt; đặc biệt là đã xây dựng và đưa vào khai thác các mô hình DL cộng đồng, homestay được khách trong và ngoài nước đánh giá cao; mở tuyến tham quan hoa nhĩ cán tím và hoa hoàng đầu ấn tại Vườn Quốc gia Tràm Chim; tổ chức khu dạy nấu ăn tại Khu DL sinh thái Gáo Giồng thu hút rất nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm;...


Du khách trải nghiệm bơi xuồng ở Làng du lịch cộng đồng Tân Thuận Đông, TP.Cao Lãnh

Công tác quản lý nhà nước về DL ngày càng đi vào chiều sâu. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) đã tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo (BCĐ) Phát triển DL tỉnh và thành lập 4 ban giúp việc BCĐ, ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ Phát triển DL tỉnh.

Quy chế quản lý, khai thác hoạt động lưu trú tại Làng Hòa An xưa, Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc cũng được ban hành và đang triển khai đầu tư các tiện nghi để phục vụ khách lưu trú. Đề án cho thuê môi trường rừng ở Khu Di tích Xẻo Quít và Khu Di tích Gò Tháp đã trình UBND tỉnh, đang chờ phê duyệt để bàn giao cho Trung tâm Phát triển DL tỉnh quản lý, khai thác...

Môi trường đầu tư DL được cải thiện tích cực, đã có nhà đầu tư lớn (Công ty CP Đầu tư TMXNK Thập Nhất Phong) đang triển khai đầu tư dự án Trung tâm phức hợp thương mại, nhà hàng, khách sạn Thập Nhất Phong, với qui mô khách sạn 4 sao (200 phòng) tại TP.Cao Lãnh.

Các khu điểm DL đã mạnh dạn xã hội hóa nhiều dịch vụ cho cộng đồng dân cư tham gia. Công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh DL Đồng Tháp được thực hiện thường xuyên, liên tục đem lại hiệu quả thiết thực, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách...

Bên cạnh những kết quả đạt được, DL Đồng Tháp vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: sản phẩm dịch vụ DL tuy có bổ sung nhưng chưa đa dạng, hoàn chỉnh; khách DL tăng trưởng khá nhưng doanh thu vẫn chưa tương xứng với lượng khách đến, mức chi tiêu bình quân của khách còn thấp (389.000 đồng/khách); nhiều điểm kinh doanh dịch vụ DL còn hạn chế về kỹ năng nghiệp vụ, quy trình phục vụ khách chưa chuyên nghiệp; cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tiện nghi phục vụ khách được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Theo Phòng Quản lý DL, Sở VH, TT&DL, nhằm tiếp tục phát huy những mặt đạt được, sớm khắc phục những hạn chế, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển DL năm 2017, ngoài những giải pháp đã đề ra từ đầu năm, cần bổ sung một số giải pháp trọng tâm.

Đó là tập trung triển khai thực hiện hợp đồng tư vấn phát triển DL với Công ty tư vấn và dịch vụ phát triển du lịch CBT cho các khu điểm: Làng DL thân thiện Cồn Phú Mỹ (huyện Thanh Bình); DL cộng đồng, hometay tại Làng hoa kiểng Sa Đéc, Khu DL sinh thái Gáo Giồng (huyện Cao Lãnh); Khu Di tích Xẻo Quít và Vườn Quốc gia Tràm chim, Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc; Làng DL cộng đồng Cồn Tân Thuận Đông (TP.Cao Lãnh); đồng thời kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn theo kế hoạch đã ký kết để phát triển thêm sản phẩm dịch vụ mới và hoàn chỉnh, nâng chất lượng sản phẩm hiện có nhằm đa dạng sản phẩm dịch vụ và tăng nguồn thu từ hoạt động DL.

Ngành chức năng, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra các điều kiện kinh doanh dịch vụ DL nhằm nâng cao và đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ DL; phối hợp với Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh và Trường Cao đẳng Cộng đồng tổ chức đào tạo 3 chuyên ngành DL; tiếp tục triển khai các lớp tập huấn kỹ năng nghề DL để hoàn thiện sản phẩm dịch vụ với chất lượng dịch vụ cao; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và Công ty TNHH MTV Hai Lúa chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức thành công Tuần lễ DL năm 2017, tạo điểm nhấn và sự lan tỏa sâu rộng trong khu vực và cả nước;...

Từ nhiều nỗ lực, đã đưa DL tỉnh nhà 6 tháng đầu năm 2017 đạt chỉ tiêu cao cả về số khách và doanh thu, cụ thể là đã tổ chức đưa, đón và phục vụ 1.650.000 lượt khách, đạt 61,11% kế hoạch năm; doanh thu 300 tỷ đồng, đạt 52,17% kế hoạch năm, tăng 39,14% so với cùng kỳ năm 2016.

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn