Lai Vung sẽ có thêm 3 điểm tham quan trong năm 2019

Cập nhật ngày: 02/11/2018 04:52:51

Theo Kế hoạch phát triển Du lịch huyện Lai Vung giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo, đã xác định từng bước củng cố và tập trung phát triển 3 sản phẩm du lịch đặc trưng với tiềm năng và lợi thế của du lịch huyện là: “Du lịch tham quan vườn cây ăn trái và Trải nghiệm những hoạt động sôi nổi trên mặt nước”; mô hình “Du lịch thực dưỡng” và “Du lịch Homestay”.

Du khách tham quan vườn quýt hồng Lai Vung (ảnh tư liệu) - Ảnh: H.Nghĩa

Tuy nhiên, qua kết quả khảo sát thực tế, do tình hình dịch hại phát triển trên cây có múi dẫn đến thiệt hại chết cây với tỷ lệ cao nên sẽ có 2/9 Điểm tham quan vườn cây ăn trái không đủ điều kiện tiếp tục mở cửa đón khách.

Theo Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, thời điểm chuẩn bị mở cửa đón khách tham quan năm 2019, Ban Chỉ đạo phát triển Văn hóa, Dịch vụ và Du lịch huyện sẽ tiến hành thẩm định lại để có kết luận cụ thể các điểm tham quan đủ điều kiện.

Đồng thời, qua kết quả khảo sát, Ban chỉ đạo dự kiến sẽ hỗ trợ thúc đẩy hộ dân phát triển thêm một số điểm tham quan trong năm 2019 đó là: Điểm tham quan vườn cây kiểng, quýt hồng chậu, homestay xã Vĩnh Thới; Điểm tham quan vườn cây ăn trái xã Long Hậu; Điểm tham quan cơ sở chế biến mãng cầu xiêm xã Tân Thành.

Hiện nay, huyện đang chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu kế hoạch phát triển du lịch vùng ven sông Hậu thuộc xã Định Hòa, Phong Hòa để quy hoạch phát triển loại hình du lịch sinh thái, trải nghiệm các hoạt động sôi nổi trên mặt nước.

Phúc Hiền

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn