Ở lại với Làng Hòa An xưa

Cập nhật ngày: 13/06/2017 06:55:50

ĐTO - Làng Hòa An xưa - Khu Di tích (KDT) Nguyễn Sinh Sắc tọa lạc tại phường 4, TP.Cao Lãnh không chỉ là nơi tham quan lý tưởng mà sắp tới còn là địa điểm lưu trú dành cho du khách thập phương.


Quá trình lưu trú, du khách có thể trải nghiệm thu hoạch rau màu bên trong Khu di tích

Cùng đi trên con đường quanh co đầy thơ mộng của Làng Hòa An xưa, chị Lý Thị Kim Thoa, Trưởng Phòng Quản lý dịch vụ phấn khởi chia sẻ: “Dù chưa đi vào hoạt động chính thức nhưng đầu năm 2017 đến nay, khu lưu trú đã tiếp đón, phục vụ 3 đoàn du khách. Khách vô cùng thích thú khi được tham quan Làng Hòa An xưa, được sinh hoạt, ngủ lại tại các ngôi nhà gỗ nơi này”.

Anh Nguyễn Tấn Lực, Phó Phòng Marketing và thị trường (Trung tâm Phát triển du lịch Đồng Tháp) cho biết, Trung tâm là nơi kết nối tour tuyến du lịch, là đầu mối đón khách, đưa khách đến với nhiều điểm tham quan, trong đó có KDT Nguyễn Sinh Sắc. Dù chưa khai trương nhưng do nhu cầu của du khách cũng như để đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch, Trung tâm luôn sẵn sàng đón tiếp, đưa khách đến với khu lưu trú Làng Hòa An xưa, đây được xem là bước trải nghiệm ban đầu để hoàn chỉnh mô hình lưu trú tại KDT Nguyễn Sinh Sắc.

Để Làng Hòa An xưa trở thành cơ sở lưu trú phục vụ tốt khách tham quan, từ cuối năm 2016, KDT Nguyễn Sinh Sắc cũng như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã có các bước chuẩn bị, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng.

Tổng diện tích khuôn viên khu vực Làng Hòa An xưa trên 22.000m2 đã được quy hoạch trồng cây xanh, hoa kiểng, thảm cỏ, đảm bảo cảnh quan môi trường đáp ứng được nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn của du khách. Tổng số ngôi nhà gỗ trong khu là 9 căn (nhà Cả Nhì Ngưu, bát dần, chữ đinh, trên cọc, nọc ngựa). Mỗi căn nhà có diện tích trên 100m2, được xây dựng bằng gỗ, mái lợp ngói, sàn gỗ, trong đó 1 ngôi nhà bố trí hoạt động khám và bốc thuốc nam của Hội Đông y tỉnh Đồng Tháp, 8 ngôi nhà còn lại được đưa vào khai thác dịch vụ lưu trú.

Đối với hệ thống điện, nước sạch đáp ứng được yêu cầu kinh doanh lưu trú du lịch. Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đảm bảo vệ sinh môi trường. Khi khu lưu trú chính thức được khai trương sẽ có khu ẩm thực phục vụ các món ăn nhẹ và giải khát đặc thù của Làng Hòa An xưa từ 6 giờ 30 đến 22 giờ hàng ngày.

Đến với khu lưu trú, tùy theo nhu cầu giải trí, trải nghiệm mà du khách có thể tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí, đờn ca tài tử, hò Đồng Tháp, trò chơi dân gian, câu cá, bơi xuồng, hoạt động trải nghiệm của cư dân Làng Hòa An xưa như trồng cây, thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, gánh nước tưới cây, xắt thuốc,...

Tại những ngôi nhà gỗ dành để lưu trú, chúng tôi cảm nhận được một không gian với nét xưa thật hài hòa, gần gũi của người dân Nam bộ. Đó là những chiếc đèn bão với ánh sáng êm dịu, bộ ngựa gỗ quý để thoải mái ngả lưng, những chiếc khăn choàng phục vụ khách,...

Bà Phan Thị Vũ Quyên - Giám đốc KDT Nguyễn Sinh Sắc cho biết, khu lưu trú Làng Hòa An xưa phải đảm bảo các tiêu chí quy định theo tiêu chuẩn Quốc gia về căn hộ du lịch. Để đạt tiêu chuẩn đối với nhà lưu trú, KDT phải thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của khách lưu trú; có hòm thư góp ý, có bảng niêm yết giá tại các điểm dịch vụ, sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ.

Hiện nay, khu lưu trú đang hoàn thiện và chỉnh trang mặt bằng. UBND tỉnh cũng vừa thống nhất chủ trương cho Sở VH,TT&DL xây dựng công trình nhà vệ sinh phục vụ lưu trú tại Làng Hòa An xưa. Khi các nhà vệ sinh được xây dựng xong cũng là lúc khu lưu trú chính thức đưa vào hoạt động. Về giá dịch vụ, sẽ thu giá bình dân đối với khách lẻ là 120 ngàn đồng/đêm và khách đoàn không quá 10 người là 1 triệu đồng/đêm.

Theo Sở VH,TT&DL, do là KDT cấp Quốc gia nên người quản lý phải thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong khu vực lưu trú - Làng Hòa An xưa.

Nhân viên phục vụ được tập huấn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn quy định của loại, hạng cơ sở lưu trú được công nhận theo qui định của pháp luật. KDT phải có kế hoạch chủ động các phương tiện, công cụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, bố trí lực lượng bảo vệ trực 24/24, phối hợp với ngành công an đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự và phòng, chống cháy nổ trong khu vực lưu trú.

Ngoài ra, khu trang bị hệ thống camera hỗ trợ việc giám sát an ninh, bố trí 2 cửa rào chắn tại 2 điểm: 1 điểm tại cầu đá phía trước tượng Cụ Sắc, lối qua khu vực 1 (nơi có vòm mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc) và 1 điểm tại đường vào từ cổng 2 qua khu vực Nhà sàn Bác Hồ; khi hết giờ tham quan (17 giờ) sẽ đóng khóa 2 cửa rào chắn, không cho khách lưu trú tự tiện lưu thông qua khu vực I.

Hữu Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn