CÂU LẠC BỘ HÒA GIẢI XÃ VĨNH THẠNH

Góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm

Cập nhật ngày: 10/11/2018 06:10:59

ĐTO - Hơn 1 năm qua, Câu lạc bộ (CLB) hòa giải xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò đã tiếp nhận và đưa ra hòa giải hàng chục vụ việc liên quan đến lĩnh vực đất đai, hôn nhân gia đình..., góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, hạnh phúc gia đình, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp.


Mỗi kỳ sinh hoạt Câu lạc bộ hòa giải xã Vĩnh Thạnh có nhiều thành viên tham dự

CLB hòa giải xã Vĩnh Thạnh được thành lập vào tháng 7/2017 gồm 6 Tổ hòa giải tại 6/6 ấp trong xã. CLB có 38 thành viên là chi hội trưởng các chi hội Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, người dân có uy tín ở địa phương; CLB sinh hoạt định kỳ 2 tháng 1 lần.

Qua những buổi sinh hoạt, các thành viên chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác hòa giải; nêu ra những vụ việc khó để cùng nhau bàn bạc, tìm cách giải quyết hợp lý; nghe cán bộ của ngành tư pháp tuyên truyền Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Đất đai, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo... CLB được trang bị Tủ sách pháp luật, giúp các thành viên cập nhật kiến thức pháp luật, kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải.

Đến tháng 9/2018, CLB hòa giải xã Vĩnh Thạnh đã tiếp nhận 66 vụ việc liên quan đến lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai..., tỉ lệ hòa giải thành đạt 100%. Đồng chí Trần Khắc Dững - công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Vĩnh Thạnh là người phụ trách CLB cho biết: “Lúc chưa có CLB, trung bình mỗi năm, trên địa bàn xã có hàng trăm vụ việc khiếu nại, tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân cần hòa giải; khoảng 85% tổng số vụ việc hòa giải thành. Từ khi CLB ra đời, nhân sự được củng cố, kiện toàn; hình thức hoạt động chặt chẽ, nghiêm túc; các hòa giải viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên trì hòa giải những vụ khó khăn nên các vụ hòa giải thành đạt tỉ lệ cao tuyệt đối, số vụ việc cần hòa giải cũng giảm”.

Ông Trần Văn Ba - Chủ nhiệm CLB hòa giải xã Vĩnh Thạnh chia sẻ: “Để nâng cao chất lượng công tác hòa giải, Ban chủ nhiệm và cả thành viên của CLB phải thường xuyên nghiên cứu, cập nhật kiến thức pháp luật. Không chỉ nắm vững kiến thức pháp luật, chúng tôi còn “mềm dẻo” trong cách giải quyết; hòa giải có lý, có tình. Điều quan trọng là phải tìm hiểu kỹ nội dung vụ việc, sử dụng hiệu quả phương pháp tâm lý”.

Một trong số các vụ việc hòa giải hiệu quả là vụ việc có nguy cơ ly hôn của vợ chồng anh V.T.B. và chị L.T.M.D. ở ấp Nhơn Quới. Anh B. và chị D. có 2 con nhỏ nên trong hòa giải, CLB đã phân tích hậu quả của việc anh chị ly hôn đối với 2 cháu. Đồng thời tuyên truyền, vận động, thuyết phục anh chị hàn gắn hạnh phúc gia đình. Qua lần hòa giải thứ 2, anh B. và chị D. đã chịu làm lành, bỏ ý định ly hôn.

CLB hòa giải thành nhiều vụ việc thuộc lĩnh vực dân sự, hạn chế những hậu quả đáng tiếc. Ông Phạm Văn Thơm (SN 1970) ở ấp Vĩnh Bình A kể: Chú Q. làm ruộng gần nhà tôi. Mấy tháng trước, chú Q. thuốc chuột mà gà tôi ăn phải nên chết hơn 20 con cả lớn lẫn nhỏ. Tình nghĩa nên tôi chỉ yêu cầu bồi thường những con gà lớn theo giá thị trường, tổng cộng 700 ngàn đồng nhưng chú Q. không đồng ý. Được các thành viên trong CLB hòa giải của xã giải quyết, chú Q. đã đồng ý bồi thường cho tôi số tiền trên, mối quan hệ của chúng tôi vẫn bình thường như trước.

Các thành viên tham gia CLB trên tinh thần tự nguyện, nhiệt tình làm việc xã hội. Đối với những vụ việc khó khăn, phức tạp, CLB vẫn kiên trì tìm hướng giải quyết, nhiều lần đi xác minh thực tế, gặp gỡ tâm tình để nắm được cái gốc của vấn đề trước khi đưa ra hòa giải. Có những vụ tranh chấp đất đai, CLB phải tổ chức hòa giải đến lần thứ 3 mới thành công.

“Tôi tham gia làm hòa giải ở địa phương hơn 10 năm nay. Công tác hòa giải ở cơ sở có nhiều vụ phức tạp, nhưng chúng tôi không bỏ cuộc mà quyết tâm giải quyết ổn thỏa. Mỗi khi hòa giải thành, tôi rất vui” - ông Lê Tuấn Hồng - Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Hòa Thuận, Thư ký CLB hòa giải xã Vĩnh Thạnh cho biết.

Bước đầu, CLB hòa giải xã Vĩnh Thạnh hoạt động khá hiệu quả, góp phần giải quyết các vụ tranh chấp, mâu thuẫn ở địa phương; hóa giải hiềm khích, giữ gìn tình nghĩa xóm giềng. CLB hòa giải xã Vĩnh Thạnh là một trong những CLB được Sở Tư pháp xây dựng thí điểm nhằm đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn