“Đôi bạn học tập” - mô hình đơn giản mà hiệu quả

Cập nhật ngày: 05/11/2012 13:06:34

Để ngăn chặn tình trạng học sinh( HS) học yếu dẫn đến chán học, nghỉ học, một số trường đã đề ra các mô hình giúp nhau trong học tập như: “Đôi bạn học tập”, “Đôi bạn học tập 1 cặp 1”. Theo đó, những em HS học khá, giỏi sẽ kèm cặp hướng dẫn những em yếu để các em này học tốt hơn.


Học sinh lớp 12A1 Trường THPT Lấp Vò II cùng nhau ôn bài

Tại Trường THPT Cao Lãnh 1, mô hình “Đôi bạn học tập 1 cặp 1” được thành lập cách đây 5 năm, tiền thân là Câu lạc bộ Nhịp sống học đường. Năm học 2011-2012, có 96 cặp HS đăng ký tham gia; năm học 2012-2013 có 101 cặp HS đăng ký. Em Phạm Thị Nga - HS lớp 12CB4 tham gia mô hình “Đôi bạn học tập 1 cặp 1”, Nga kèm cặp bạn Nguyễn Thị Phương Trúc - cùng lớp. Lúc đầu Trúc học yếu, sau thời gian được Nga hướng dẫn Trúc đã vươn lên trong học tập từ kém lên trung bình. Theo đánh giá, sau thời gian thực hiện, đến tháng 10/2012, hơn 50% HS của trường tham gia mô hình có chuyển biến với kết quả học tập từ yếu lên trung bình, từ trung bình lên khá, từ khá lên giỏi.

Trường THPT Lấp Vò 2 thực hiện mô hình “Đôi bạn học tập” do Đoàn trường và Hội Liên hiệp thanh niên trường phát động đã 3 năm. Năm học 2012-2013, mô hình tiếp tục được duy trì phát triển. Em Lê Văn Khoa - HS lớp 12A3 xếp loại trung bình do bị khống chế môn Toán, Khoa nhờ bạn Nguyễn Trần Phước Huy - HS lớp 12A1 hướng dẫn thêm. Sau giờ học chính khóa, đôi bạn này lại đến văn phòng Đoàn trường ôn bài. Ban đầu là lý thuyết, sau đến thực hành, giải những bài tập đơn giản đến những bài phức tạp. Sau thời gian chỉ dạy tận tình của Huy, kết quả học tập của Khoa đã có chuyển biến tích cực. Khoa chia sẻ: “Bạn hướng dẫn em rất tận tình, do cùng trang lứa nên em rất dễ hiểu. Kết quả học tập của em tiến bộ hơn trước...”.

Cũng tham gia mô hình “Đôi bạn học tập”. Em Nguyễn Tứ Dương - HS lớp 11CB4 được bạn Nguyễn Thị Kim Xuân HS lớp 11A1 hướng dẫn thêm. Đôi bạn này tận dụng thời gian sau giờ học tăng tiết để ôn lý thuyết và giải bài tập. Dương cho biết: “Mỗi tuần, Xuân hướng dẫn em 3 đến 4 buổi học, chương trình từ dễ đến khó. Nhờ bạn hướng dẫn, trong tháng qua, học lực của em chuyển từ trung bình lên khá. Đạt được kết quả như hôm nay, bản thân em rất vui...”.

Để tạo điều kiện cho các đôi bạn cùng học tập, Đoàn-Hội liên hiệp thanh niên trường THPT Lấp Vò II cũng dành những khoảng trống trong văn phòng Đoàn để HS học tập vào các buổi tăng tiết. Anh Nguyễn Pha Lê - Trợ lý thanh niên Trường cho biết: “Đa số các em HS đều tham gia nhiệt tình phong trào, bản thân các em giúp đỡ nhau rất nhiệt tình, các em không chỉ vươn lên trong học tập mà còn có được tình cảm tốt đẹp về nhau khi ra trường đó là điều đáng quý...”.

C.P

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn