Điểm sáng công tác phòng, chống học sinh bỏ học

Cập nhật ngày: 25/12/2015 13:03:03

Phường An Hòa, TP.Sa Đéc có 8 trường học từ Mầm non đến THPT. Chính quyền địa phương, người dân nơi đây rất quan tâm đến việc học tập của con em, đặc biệt là công tác huy động học sinh (HS) ra lớp, phòng, chống HS bỏ học.


Học sinh Trường THCS Lưu Văn Lang (TP.Sa Đéc)

Ban Chỉ đạo Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục (CMC-PCGD) phường đã tham mưu Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan, vận động HS đến trường. Đảng ủy, UBND phường quán triệt quan điểm “Thực hiện vận động HS đến trường hạn chế tình trạng HS bỏ học” nhằm nâng cao tỉ lệ HS trong độ tuổi đi học, tạo mọi điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS.

Ban Chỉ đạo CMC-PCGD phối hợp với Hội Khuyến học phường, Hiệu trưởng các trường, hội đoàn thể nắm bắt thông tin kịp thời về tình hình HS nhằm nhanh chóng giải quyết những tình huống bỏ học giữa chừng. Nếu HS có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường báo cáo về Ban Chỉ đạo CMC-PCGD phường, đề nghị hỗ trợ giúp đỡ các em. Hội Khuyến học và Đoàn Thanh niên phường phối hợp với Ban giám hiệu các trường xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện sinh hoạt vui chơi, giải trí, thể thao, phong trào thi đua; tổ chức tốt công tác phụ đạo những HS yếu kém, kịp thời cung cấp đầy đủ kiến thức cho HS, giúp các em tự tin tiếp tục học tập. Qua đó, tuyên truyền giáo dục về động cơ học tập, từng bước giúp các em nhận thức về ý nghĩa thiết thực của việc học, làm cho các em thích đi học hơn.

Với những nỗ lực trên, năm học 2014-2015, phường An Hòa có tỷ lệ HS bỏ học thấp; đối với bậc Mầm non trẻ em 5 tuổi có 150/150 em đến trường; bậc Tiểu học huy động HS đạt 100%, không có trường hợp bỏ học; bậc THCS: huy động được 553/556 HS trong độ tuổi, HS hoàn thành chương trình Tiểu học vào học lớp 6 là 160/160; bậc THPT, huy động HS vào học lớp 10 THPT, bổ túc THPT, học nghề năm 2014 là 111/111, có 3 HS bỏ học.

Theo Ban chỉ đạo CMC-PCGD phường An Hòa, đạt được kết quả trên nhờ vào việc rà soát hiện trạng các cơ sở giáo dục Mầm non, các trường trên địa bàn, củng cố mạng lưới trường lớp, huy động các nguồn lực; tham mưu thực hiện các chính sách hỗ trợ giáo viên, HS có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Hội Khuyến học phường đề xuất giải pháp hỗ trợ cụ thể cho từng đối tượng HS có nguy cơ bỏ học và giúp đỡ, động viên gia đình có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, vươn lên chăm lo việc học cho con em. Đồng thời, Ban Chỉ đạo tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân “Tiếp sức đến trường”, tặng quà cho HS có nguy cơ bỏ học. Ban giám hiệu các trường là lực lượng nòng cốt trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo CMC-PCGD phường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành thường xuyên cập nhật tình hình HS bỏ học để kịp thời có giải pháp khắc phục; tăng cường sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội nhằm hỗ trợ HS nghèo, quan tâm HS có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em yên tâm đến lớp; biểu dương những tấm gương vượt khó học giỏi;...

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn