Điểm sáng trong công tác giảng dạy và chăm sóc học sinh

Cập nhật ngày: 25/11/2023 05:57:04

http://baodongthap.com.vn/database/video/20231125055806DT2-9.mp3

 

ĐTO - Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật luôn được sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời của Sở Giáo dục và Đào tạo, sự hỗ trợ tận tình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND TP Sa Đéc cùng các ngành liên quan, nhà hảo tâm... giúp nhà trường nâng cao chất lượng giảng dạy và chăm sóc tốt học sinh (HS).


Học sinh Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật nhận quà do Tổ chức UNICEF, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trao tặng

Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật hiện có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại; có tổng số 48 người gồm: cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV), nhân viên; 26 lớp với 250 HS. Nhà trường thực hiện tốt hoạt động giáo dục, HS được học tập, rèn luyện trong môi trường thân thiện, an toàn, chăm sóc chu đáo, tận tình. Đội ngũ CBQL, GV tham gia tập huấn đầy đủ các nội dung của Chương trình Giáo dục phổ thông mới, đạt chuẩn về trình độ đào tạo, nghề nghiệp; đa số yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình trong giảng dạy và chăm sóc HS. Mỗi GV đều xây dựng và thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy đề ra, có điều chỉnh mục tiêu, nội dung phù hợp khả năng HS khuyết tật; đánh giá phẩm chất năng lực từng HS, chú trọng việc hỗ trợ HS, tăng cường bồi dưỡng HS với hoạt động năng khiếu như: xỏ hạt, hội họa, múa, thể dục thể thao...

Trong công tác chuyên môn giảng dạy và giáo dục, nhà trường luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, chăm sóc, nuôi dạy HS phù hợp, giúp các em phát huy hết khả năng, năng khiếu. Đặc biệt, nhà trường rất quan tâm công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giúp các em hình thành nhân cách tốt, sống có ích cho xã hội; tổ chức các Câu lạc bộ HS với hình thức sinh hoạt đa dạng, hấp dẫn theo từng chủ đề nhất định phù hợp với những ngày lễ, kỉ niệm trong tháng. Chú trọng lồng ghép giáo dục STEM và ứng dụng sản phẩm giáo dục STEM vào sinh hoạt các Câu lạc bộ HS nhằm giáo dục, phát triển kỹ năng, năng lực và phẩm chất cho các em. Đặc biệt, nhà trường tăng cường đưa các em tham gia các hoạt động do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức giúp HS hình thành, phát triển những kỹ năng, mạnh dạn, tự tin hơn khi hòa nhập cộng đồng. Ngoài ra, HS của trường còn được giao lưu, học tập kinh nghiệm, tập huấn với sự hỗ trợ từ Nha khoa Phương Thành và Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý; tham quan dã ngoại tại Thảo Cầm Viên TP Hồ Chí Minh và Vườn hồng Tư Tôn ở Làng hoa Sa Đéc; tham gia Trại hè Ước mơ hồng ở Đà Lạt. Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh giúp các em phát triển tư duy và có thêm động lực trong học tập.

Ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết: “Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật không ngừng phát triển, trở thành địa chỉ tin cậy của các bậc cha mẹ HS, của các em HS khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Các thầy, cô của trường luôn tận tâm, yêu thương, chăm sóc các em HS như chính con em mình, giúp các em tiếp thu kiến thức, phát triển toàn diện. Giáo dục HS bình thường đã khó, giáo dục HS đặc biệt càng khó khăn hơn. Dù công tác giáo dục hòa nhập HS khuyết tật gặp nhiều khó khăn, vất vả, tuy nhiên, với sự cố gắng, nỗ lực, vượt qua khó khăn của CBQL, GV, nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả, tỷ lệ HS hoàn thành chương trình lớp học và chương trình Tiểu học được duy trì, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống, giúp HS học tốt, hoàn thiện và phát triển bản thân...”.

H.AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn