Giảm bạo lực học đường nhờ hoạt động phối hợp đảm bảo an ninh trật tự

Cập nhật ngày: 18/07/2014 05:28:47

Sự phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong trường học giữa Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã góp phần đẩy lùi tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, tạo môi trường giáo dục lành mạnh.


Sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng nghe tuyên truyền về
phòng, chống tội phạm

Công an tỉnh, Sở GD&ĐT đã thực hiện rà soát, củng cố 32 đội an ninh trường học với 339 thành viên, 204 tổ an ninh với 881 thành viên, cùng với lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách hơn 1.000 người. Các đội, tổ an ninh, lực lượng chuyên trách tham gia quản lý, thông tin các vấn đề liên quan của học sinh (HS) đến phụ huynh, công an địa phương. Từ nguồn thông tin này, những biểu hiện vi phạm pháp luật, bỏ học, trốn tiết học, nghiện game của các em sớm được phát hiện, ngăn chặn. Từ năm 2010 đến nay, Công an các địa phương đã giải quyết 547 vụ việc về an ninh trật tự, kiểm tra thu giữ nhiều dụng cụ nguy hiểm như dao lam, dao Thái Lan, vật nhọn từ HS. Các trường đã cung cấp cho lực lượng công an 1.364 tin tố giác liên quan đến tội phạm, trong đó có 547 tin có giá trị liên quan đến học đường.

Công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được triển khai rộng khắp trong trường học. Công an các huyện, thị, thành phố đã tổ chức truyền thông về bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 2.095 điểm, có hơn 500 ngàn lượt giáo viên, cán bộ quản lý, HS, sinh viên (SV) dự nghe. Công an tỉnh cũng xây dựng 8 phóng sự chuyên đề, phát 120 ngàn tờ rơi, chiếu phim tại căn tin trường học, hay vào giờ chào cờ về nội dung trên để HS nâng cao cảnh giác phòng, chống tội phạm. Qua thời gian thực hiện, nhiều trường đã trở thành điểm sáng trong công tác quản lý, giáo dục HS,SV. Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, mỗi năm tuyển sinh hơn 1.000 SV, hiện hơn 4.000 SV đang học tại trường. Để quản lý, giáo dục các SV, trong đó có SV ngoại trú, nhà trường phối hợp với Công an phường Hòa Thuận, Phường 4 (TP. Cao Lãnh) thường xuyên kiểm tra đột xuất các em ở trọ; thiết kế sổ quản lý HS,SV ngoại trú để quản lý các em; xây dựng đội tự quản HS,SV với 30 thành viên giám sát các em thực hiện nội quy, quy chế nhà trường; tổ chức các lớp kỹ năng mềm để các em nâng cao kỹ năng giao tiếp, hạn chế thấp nhất tình trạng gây gỗ, đánh nhau dẫn đến bạo lực học đường.

Qua hoạt động phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở GD&ĐT đã xuất hiện những gương điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc tại các điểm trường trong tỉnh, góp phần giáo dục HS không vi phạm pháp luật, không giao lưu với đối tượng xấu, không đánh nhau, bạo lực trong trường học, giúp nhà trường sớm đạt các tiêu chuẩn về “An toàn an ninh trật tự tại địa phương”.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn