Học sinh bị đánh gần khu vực trường học đã ổn định tâm lý và đi học bình thường

Cập nhật ngày: 10/11/2014 07:10:36

Đó là khẳng định của ông Đỗ Phước Vĩnh - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Bình. Theo ông Vĩnh, sau khi xảy ra vụ việc một học sinh của Trường THCS Bình Tấn bị em Trần Thị Mỹ Dung (SN 1999, ngụ ấp Thị 2, xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đánh gần khu vực trường học (có video clip trên Youtube.com), nhà trường tích cực phối hợp với ban, ngành, đoàn thể xã Bình Tấn và Ban đại diện cha mẹ học sinh đến động viên, hỗ trợ em L.T.N.H. là học sinh lớp 9 của Trường THCS Bình Tấn cũng như chia sẻ về tinh thần đối với gia đình L.T.N.H. Qua đó, em L.T.N.H. đã ổn định tâm lý và đi học bình thường. Đồng thời, nhà trường cũng phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh xử lý những em tham gia cổ vũ hoặc có thái độ thờ ơ khi chứng kiến một học sinh cùng trường bị đánh những em này vẫn đi học bình thường. Nhà trường tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác giáo dục cho toàn thể cán bộ, giáo viên và xây dựng kế hoạch tăng cường phối hợp giáo dục giữa nhà trường - gia đình - xã hội nhằm tạo mối liên kết nhịp nhàng, thường xuyên và liên tục trong thời gian tới.

DŨNG CHINH

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn