Khảo sát sau đào tạo nghề - cách làm hay của Trường Trung cấp nghề Hồng Ngự

Cập nhật ngày: 22/08/2012 10:15:04

Sau mỗi khóa đào tạo học viên tốt nghiệp ra trường, Trường Trung cấp nghề Hồng Ngự (tọa lạc thị xã Hồng Ngự) đều có thống kê danh sách để thực hiện khảo sát về việc làm. Qua đó nhằm đánh giá lại chất lượng đào tạo và hiệu quả của các chương trình đào tạo nghề và đưa ra những ngành nghề mới phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương.


Học viên trường Trung cấp Nghề Hồng Ngự trong giờ thực hành

Từ năm 2008 đến nay, Trường Trung cấp nghề Hồng Ngự đào tạo các ngành nghề gồm: kế toán doanh nghiệp (76 học viên), văn thư hành chính (31 học viên), quản trị cơ sở dữ liệu (127 học viên)... Đa số các học viên tham gia học nghề ngụ trên địa bàn thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự và Tân Hồng.

Theo thống kê, các lớp trung cấp nghề tỷ lệ học viên ra trường có việc làm đạt 61%. Sau khi học nghề, nhiều học viên tìm được việc làm trong hoặc ngoài địa phương. Điển hình như học viên Huỳnh Thị Phương Nam - ngụ tại xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự làm việc tại Petro Tân Châu (An Giang); học viên Nguyễn Thị Bích Thủy - ngụ tại huyện Hồng Ngự, làm việc tại Trung tâm dạy nghề huyện Hồng Ngự; Trần Thị Mộng Siêng - ngụ phường An Thạnh làm việc tại văn phòng HĐND thị xã Hồng Ngự. Còn đối với học viên lớp nghề kế toán có việc làm chiếm trên 50%. Trong số 31 học viên tốt nghiệp ngành Văn thư hành chính (khóa 2009-2011), tỷ lệ có việc làm chiếm 83,87%, đa số học viên làm việc tại các trường học, công an xã... Đối với lớp nghề đan ghế nhựa, gắn kết cườm, may công nghiệp được mở dành cho các học viên ngụ tại các phường: An Lộc, An Lạc, An Thạnh, Thường Thới Hậu A thì sau thời gian học, tỷ lệ người lao động có việc làm đạt từ 87% trở lên, thu nhập bình quân là 50.000 đồng/ngày/người.

C.P

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn