Người có nhiều sáng kiến

Cập nhật ngày: 29/09/2014 05:48:10

Trong quá trình công tác, Thạc sĩ Nguyễn Văn Nghiêm - Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp Trường Đại học Đồng Tháp đã có nhiều sáng kiến, cải tiến, giải pháp, kỹ thuật mới được áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch của đơn vị. Trong đó, có các sáng kiến như: “Góp phần nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ của Trường Đại học Đồng Tháp” có các nhóm giải pháp đề xuất được chọn lọc áp dụng trong công tác văn thư, lưu trữ đã góp phần cải cách thủ tục hành chính của đơn vị, nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ của trường. Sáng kiến “Từ mô hình hoạt động của các câu lạc bộ sinh viên đề xuất biện pháp bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên” được chọn lọc áp dụng trong hoạt động bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên tại Trường Đại học Đồng Tháp. Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Giá trị nội dung và nghệ thuật tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi” được dùng làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy học phần Văn học trẻ em dành cho sinh viên khối ngành Tiểu học và Mầm non.


Thạc sĩ Nguyễn Văn Nghiêm

Ngoài thực hiện tốt công tác chuyên môn, với vai trò là Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở của Trường, Tổ trưởng Công đoàn của phòng, Nghiêm luôn hưởng ứng và tham gia tích cực, có hiệu quả cao trong các phong trào thi đua và cuộc vận động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Công đoàn trường phát động. Bên cạnh đó, Nghiêm còn là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn học và Sáng tác trẻ Trường Đại học Đồng Tháp; Chủ nhiệm Câu lạc bộ cầu lông, cờ tướng Công đoàn trường và đạt nhiều thành tích hoạt động trong các bộ môn này.

Với thành tích đạt được, nhiều năm liền Thạc sĩ Nguyễn Văn Nghiêm là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, mới đây được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Nguyễn Văn Nghiêm được nhận Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen khác.

Nói về kết quả đạt được, Thạc sĩ Nguyễn Văn Nghiêm chia sẻ: Động lực phấn đấu của bản thân đến từ một điều rất tự nhiên, đó là khi được giao nhiệm vụ thì luôn tự nhủ sẽ cố gắng hoàn thành ở mức độ tốt nhất có thể. Bản thân luôn tâm niệm là phải có đóng góp hữu ích, góp phần nâng cao hiệu quả công việc trong lĩnh vực mình phụ trách; luôn nỗ lực để được thử thách với nhiều công việc khác nhau để rèn luyện và hoàn thiện bản thân.

Thanh Trúc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn