Người hết lòng với công tác khuyến học - khuyến tài

Cập nhật ngày: 01/10/2012 07:30:18

Chú Bùi Quang Thạnh (Mười Thạnh) nguyên là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp, sau khi nghỉ hưu chú tham gia Hội Khuyến học tỉnh, nguyên là Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh. Tuy nghỉ hưu, nhưng theo chú nghỉ hưu là nghỉ theo chế độ quy định của Nhà nước, nhưng với trách nhiệm người đảng viên thì phải làm gì có ích cho đời, cho xã hội. Chú tâm niệm đất nước mình còn nghèo, dân trí còn thấp, trận địa khuyến học còn phải chiến đấu cả thế kỷ nữa mới đem lại lợi ích cho đời sau. Theo chú, dân trí được nâng lên, nhân lực mới được dồi dào, có nhiều người tài làm cho dân ta giàu, nước ta mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Từ nhận thức ấy chú đem hết nhiệt tình để thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài.

Sau khi có Chỉ thị của Bộ Chính Trị và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, khi nghỉ hưu được phân công phụ trách Hội Khuyến học tỉnh, chú đã có nhiều đóng góp trong việc đưa công tác khuyến học đến tận người dân, tận gia đình, tận xóm, ấp, khu dân cư, thực hiện nhiều mô hình để vận động rộng rãi trong nhân dân, thầy, cô giáo và học sinh cùng tham gia. Hội Khuyến học tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình như: “Đôi bạn học tốt”, “CLB nuôi dạy con thành đạt”, “Nhịp sống học đường”, “CLB bồ câu trắng”, “Tổ nhân dân khuyến học”,... từ đó lựa chọn những mô hình hiệu quả nhất để nhân rộng. Qua thực hiện mô hình “Tổ nhân dân khuyến học” ở huyện Cao Lãnh, chỉ trong thời gian ngắn toàn huyện đã xây dựng được 1.828 tổ (sau này được đổi thành “Tổ dân phòng khuyến học” cho phù hợp với Luật An ninh Quốc gia). Từ các tổ này đã động viên nhân dân, hội viên tổ khuyến học dự học tại các trung tâm học tập công đồng, số học sinh lưu ban, bỏ học giảm, tình hình phát triển hội viên, gia đình hiếu học tăng nhanh.

Từ kiểm nghiệm mô hình, Hội đã đề xuất với Tỉnh ủy và năm 2009 tỉnh đã mở hội nghị triển khai mô hình “Tổ dân phòng, khuyến học” trong toàn tỉnh. Cũng từ đó đến nay được sự quan tâm vận động của Hội và sự chăm lo hết lòng của chú nên mô hình “Dân phòng, khuyến học” luôn duy trì ở mức cao, có sức lan tỏa rộng và ngày càng được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, nhân dân đồng tình ủng hộ, đã nhân rộng gần 10.000 tổ dân phòng, khuyến học đạt trên 95% số tổ trong toàn tỉnh.

Theo chú, dù đã nghỉ hưu, nhưng thực hiện được như vậy là người cao tuổi đã nêu gương “Sống vui, sống khỏe, sống có ích cho đời”.

DT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn