Nhiều hoạt động xây dựng xã hội học tập

Cập nhật ngày: 22/12/2020 05:38:34

ĐTO - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Hội Khuyến học (HKH) tỉnh đã phối hợp các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả phong trào “Xây dựng xã hội học tập” với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, khuyến khích và hỗ trợ phong trào học tập, nâng cao trình độ văn hóa, nghề nghiệp cho người dân.


Thư viện tỉnh thực hiện mô hình Thư viện lưu động “Chuyến xe tri thức” phục vụ học sinh các trường học trong tỉnh

Nhằm lan tỏa, khuyến khích hình thành thói quen đọc sách và tự học trong thanh thiếu niên, Sở GD&ĐT phối hợp HKH, Thư viện tỉnh tổ chức truyền thông trực quan về chuyên đề xây dựng xã hội học tập (XHHT); tặng 120 “Tủ sách khuyến học” phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của Nhân dân trên địa bàn các xã nông thôn mới, mô hình Hội quán của nông dân, Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” và một số trường Tiểu học, THCS. Duy trì, tổ chức các hoạt động như: Tuần lễ “Sách và Văn hóa đọc” hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam hằng năm; chương trình “Hè vui đọc sách”; hội thi “Gia đình đọc sách” dành cho người khuyết tật; tuyên truyền giới thiệu sách tại Trại giam Cao Lãnh nhân ngày “Gia đình Việt Nam 28/6; chương trình “Chuyến xe tri thức” phục vụ Nhân dân tại 8 xã biên giới, các xã nông thôn mới,... với hơn 3.000 tài liệu cùng các hoạt động đọc sách, báo, tra cứu thông tin trên mạng Internet, thu hút hơn 20.000 lượt người tham gia...

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT chỉ đạo các Phòng GD&ĐT, trường THPT trong tỉnh phối hợp Thư viện tỉnh tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ thư viện cấp cơ sở; triển khai những mô hình, hoạt động mới phù hợp với công tác thư viện tại trường học; thực hiện hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm cho học sinh; tăng cường hoạt động kết nối, trao đổi và luân chuyển tài liệu đến thư viện trong trường học.... Thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, HKH các cấp tham mưu với UBND cùng cấp tổ chức lễ Phát động Tháng khuyến học, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời,... lồng ghép tuyên truyền xây dựng XHHT. Đồng thời tăng cường vận động tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ khuyến học, trao học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Từ năm 2013-2020, HKH các cấp đã trao 201.998 suất học bổng, 314.321 phần quà, tổng số tiền 123 tỷ đồng. HKH tỉnh phối hợp Sở GD&ĐT, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng 144 học sinh giỏi, 165 giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi, 167 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc với kinh phí hơn 2 tỷ đồng...

Theo Sở GD&ĐT, nhờ đẩy mạnh các hoạt động xây dựng XHHT, đến năm 2020, toàn tỉnh có 12/12 huyện, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức 1 (đạt 100%); 10/12 huyện, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, (đạt 83,33%). Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, tỉnh có 347.542 Gia đình học tập (đạt 83,43%), 684 Dòng họ học tập (đạt 78,44%), 668 Cộng đồng học tập (đạt 94,35%) và 785 Đơn vị học tập (đạt 91,28%)... Thời gian tới, Sở GD&ĐT tiếp tục phối hợp HKH, các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đổi mới hình thức tuyên truyền và thường xuyên kết nối với cộng đồng, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đầu tư nguồn lực chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài; kiện toàn hệ thống thiết chế văn hóa, giáo dục ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi đối tượng được học tập thường xuyên, học tập suốt đời...

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn