Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu

Nhiều học sinh đạt giải cấp khu vực, quốc gia

Cập nhật ngày: 08/10/2014 14:10:13

Từ khi thành lập và đi vào hoạt động (năm 2011), Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu luôn là nguồn cung cấp nhân lực cho đội tuyển học sinh (HS) giỏi của tỉnh tham gia các kỳ thi cấp khu vực, quốc gia. Qua từng năm, thành tích đạt được trong các kỳ thi của HS trường luôn năm sau cao hơn năm trước.


Học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu nhận Bằng khen của UBND tỉnh

Nếu như trong năm học đầu tiên (2011 - 2012), HS của trường mang về cho tỉnh 12 giải trong các kỳ thi cấp khu vực và 2 giải cấp quốc gia, thì thành tích của các năm học sau tăng lên đáng kể. Trong năm học 2012 - 2013, trường đạt 6 giải cấp quốc gia và 27 giải khu vực. Năm học 2013 - 2014, 22 HS góp mặt trong thành phần đội tuyển HS giỏi của tỉnh đã mang về tổng cộng 56 giải thưởng cấp khu vực. Cụ thể, trong kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng, trường đạt 2 giải nhì và 3 giải ba; đạt 1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba và 3 giải khuyến khích trong kỳ thi Hóa học Hoàng gia Úc; đạt 7 giải vàng, 18 giải bạc, 13 giải đồng trong cuộc thi Olympic các tỉnh phía Nam. Đặc biệt, HS của trường còn đạt 20 giải cấp quốc gia, trong đó có 2 giải ba và 3 giải khuyến khích các môn thi văn hóa; 1 giải ba nghiên cứu khoa học kỹ thuật; 2 giải bạc và 2 giải đồng cuộc thi Giải Toán trên Internet; 3 giải bạc và 7 giải đồng trong cuộc thi Olympic tiếng Anh. Với thành tích xuất sắc, nhiều giáo viên (GV) và HS của trường được tuyên dương, khen thưởng và nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Năm học 2014 - 2015 này, trường có 36 HS được chọn tham đội tuyển HS giỏi của tỉnh (tăng 14 HS so với năm học trước) ở các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Văn, Sử, Địa và Tiếng Anh. Thầy Trần Minh Hòa - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu cho biết: “Nhà trường xác định công tác đào tạo HS giỏi, xuất sắc là nhiệm vụ cốt cán. Do vậy, hằng năm trường chủ động tham mưu với Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng lâu dài với hy vọng đạt được hiệu quả cao”.

Thầy Đặng Văn Tấn Đạt - GV phụ trách bồi dưỡng môn Vật lý cho HS giỏi cho biết: “Các em thuộc đội tuyển đều là những HS giỏi có năng lực được tuyển chọn qua các kỳ thi nên khả năng tiếp thu tốt. Trước khi tổ chức bồi dưỡng cho các em, giáo viên trong Tổ phải thống nhất nội dung giảng dạy và tiến hành phân công nhằm đảm bảo đủ lượng kiến thức. Bản thân tôi cũng tìm hiểu thêm các sách quốc tế và kiến thức trên Internet để cung cấp cho các em. Ngoài việc bồi dưỡng, tôi luôn tìm cách kích thích lòng đam mê để các em nỗ lực và quyết tâm cao trong các kỳ thi”.

Năm học 2014 - 2015, em Trần Thái Bảo Ngọc - HS lớp 12 chuyên Lý được chọn vào Đội tuyển HS giỏi của tỉnh. Bảo Ngọc cho hay, khi biết tin được vào đội tuyển em cảm thấy vui sướng, nhưng cũng thấy áp lực. Tuy nhiên, khi được GV tư vấn, bồi dưỡng, em không còn lo lắng và tự tin hơn. “Các cuộc thi khu vực, quốc gia đòi hỏi lượng kiến thức rộng, vì vậy ngoài thời gian học trên lớp và tham khảo tài liệu do GV cung cấp, em còn tự tìm đọc các sách ở thư viện hay giải nhiều bài tập lúc rảnh. Em sẽ nỗ lực để đạt kết quả cao trong các kỳ thi sắp tới” - Bảo Ngọc chia sẻ.

Theo thầy Trần Minh Hòa, năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thành lập đội tuyển HS giỏi sớm nên HS có thêm thời gian ôn luyện. Cụ thể, HS sẽ được bồi dưỡng trong 15 tuần bắt đầu từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 12/2014 (nhiều hơn 7 tuần so với các năm trước. Ngoài thời gian học chính khóa, trường xếp lịch bồi dưỡng cho nhóm HS này 4 buổi/tuần, mỗi buổi 3 tiết. Một số môn như Địa lý, Sinh học, trường chủ động thuê giáo viên tại các trường có HS đạt giải cao ở môn này về bồi dưỡng các em. Ngoài ra, để giúp GV và HS tiếp cận “sát” với kiến thức và đề thi quốc gia, trường còn mời chuyên gia ở Hà Nội về thuyết giảng, qua đó nâng cao trình độ, kỹ năng cho cả GV và HS của trường. “Hy vọng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự hỗ trợ của Sở, các HS giỏi của trường sẽ đạt thành tích cao trong các kỳ thi tới. Trường phấn đấu đạt 15 giải quốc gia, trong đó có 10 giải chính thức” - Thầy Trần Minh Hòa cho biết thêm.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn