Những điểm sáng trong phong trào khuyến học, khuyến tài

Cập nhật ngày: 26/06/2013 04:34:52

Toàn tỉnh hiện có 102 dòng họ hiếu học (DHHH), hơn 9.000 gia đình hiếu học (GĐHH). Thời gian qua, phong trào thi đua xây dựng GĐHH, DHHH phát triển mạnh, trở thành những điểm sáng trong phong trào khuyến học, khuyến tài tại địa phương. Ghi nhận những đóng góp to lớn của DHHH, GĐHH, UBND tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng 33 GĐHH, DHHH nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6.

Những DHHH như dòng họ Nguyễn Đăng, họ Trần (thị xã Sa Đéc), dòng họ Đỗ, họ Lê (huyện Tân Hồng), dòng họ Lê Huỳnh (phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh), họ Lê (huyện Châu Thành), dòng họ Nguyễn (huyện Cao Lãnh)... dù hoàn cảnh nào vẫn tận tâm chăm lo cho việc học của con cháu.


Dòng họ hiếu học họ Trần tại thị xã Sa Đéc

Dòng họ Lê Huỳnh tại phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh có 4 thế hệ gồm 22 gia đình, 63 thành viên, trong đó có nhiều người học hành thành đạt với các chức danh giáo sư, học vị tiến sĩ (7 người), 10 thạc sĩ, 39 kỹ sư. Dòng họ hiếu học Lê Huỳnh tiền thân là ông Lê Văn Huỳnh (sinh năm 1901 - mất năm 1989) làm nghề mộc, vợ ông làm bánh bò, bánh da lợn bán dạo nuôi con ăn học. Với quan điểm để lại cho con tri thức chứ không để lại của cải, lúc nào ông cũng nhắc nhở các con cố gắng học tập để tự giúp mình, giúp đời.

Được sự gợi ý của Hội Khuyến học phường Hòa Thuận, trong dịp họp mặt con cháu, gia đình thống nhất thành lập Quỹ Khuyến học Lê Văn Huỳnh với số tiền do con cháu đóng góp 308 triệu đồng. Hàng năm, vào ngày giỗ của ông Lê Văn Huỳnh cũng là dịp gia đình báo cáo kết quả hoạt động, thu chi, kế hoạch hỗ trợ, khen thưởng các cháu đạt thành tích tốt trong học tập. Sau mỗi năm học, Quỹ khuyến học Lê Văn Huỳnh còn hỗ trợ học sinh, phát thưởng cho học sinh giỏi ở địa phương với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Ở vùng biên giới, tinh thần khuyến học, khuyến tài của dòng họ Đỗ tại thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng xứng đáng là DHHH tiêu biểu. Đến nay dòng họ Đỗ có hơn 90 cháu tốt nghiệp cao đẳng, đại học (có 4 tiến sĩ, 4 thạc sĩ, 2 người đang làm nghiên cứu sinh, còn lại đang học đại học, cao đẳng). Mỗi năm tộc họ đều khen thưởng cho con cháu có thành tích tốt trong học tập.

Dòng họ Nguyễn Đăng ngụ phường III, thị xã Sa Đéc có 4 thế hệ, 12 hộ gia đình, có nhiều người đỗ đạt cao, gương mẫu trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Trong số các gia đình được tôn vinh khen thưởng có gia đình của anh Nguyễn Thành Khuyến, xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh. Với nghề dạy học và canh tác gần 5 công ruộng, vợ chồng anh vừa đi dạy vừa làm ruộng, chăn nuôi và phải cầm cố 5 công ruộng để cho con ăn học. Thương cha mẹ, 5 người con của anh chị đều rất ngoan, học giỏi. Năm 1995, đứa con trai lớn tốt nghiệp đại học có việc làm ổn định, dành dụm tiền chuộc lại đất cho cha, mẹ. Cùng với gia đình anh Khuyến còn có gia đình ông Nguyễn Văn Vọng ấp Tân Thuận A, xã Tân Phú, huyện Thanh Bình. Là nông dân, vợ chồng ông đã nuôi các con hoàn thành chương trình đại học. Ngoài ra còn nhiều GĐHH, DHHH khác đã nỗ lực giúp đỡ con cháu vươn lên trong học tập, thành đạt trong cuộc sống.

Gầy dựng phong trào đã khó, duy trì, nhân rộng được phong trào càng khó hơn, nhưng dù vậy Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh cùng đại diện các chi hội vẫn quyết tâm đồng hành cùng với DHHH, GĐHH tại các địa phương, đưa phong trào khuyến học, khuyến tài ngày càng phát triển.

Ông Lê Văn Thuận - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết: “Thời gian qua, phong trào khuyến học, khuyến tài của tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là phong trào thi đua xây dựng DHHH, GĐHH, xuất hiện nhiều DH, GĐHH mới cùng với những GĐHH, DHHH trước đó. Các DHHH, GĐHH không chỉ chăm lo việc học tập cho con cháu trong dòng tộc mà còn đóng góp tích cực cho phong trào xây dựng GĐHH, DHHH, nuôi heo đất khuyến học, xây dựng cộng đồng khuyến học. Những điểm sáng GĐHH, DHHH đã đóng góp tích cực đối với ngành giáo dục và an sinh xã hội...”.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn