Nơi học sinh không còn sợ nước

Cập nhật ngày: 25/11/2015 12:12:55

Suốt 7 năm nay, xã Hưng Thạnh (huyện Tháp Mười) không xảy ra trường hợp trẻ đuối nước. Kết quả này có sự đóng góp tích cực của mô hình phổ cập bơi trẻ em của Trường Tiểu học (TH) Hưng Thạnh 2 (xã Hưng Thạnh).


Giáo viên Trường Tiểu học Hưng Thạnh 2 dạy bơi cho học sinh

Vào mùa lũ, nước trên các kênh rạch, cánh đồng thuộc địa bàn xã Hưng Thạnh chảy rất mạnh. Trong khi đó, nhiều HS phải tự bơi xuồng đi học, có những em ba mẹ đi làm ăn xa, các em ở nhà dễ xảy ra đuối nước nếu chẳng may rơi xuống sông mà không biết bơi. Trăn trở trước tình trạng này, năm 2008, các giáo viên (GV) Trường TH Hưng Thạnh 2 nảy ra sáng kiến phổ cập bơi trẻ em. Ngay sau khi được sự chấp thuận và khích lệ của chính quyền địa phương, nhà trường đã tổ chức dạy bơi miễn phí cho HS của trường và những em không theo học tại trường. “Hồ bơi” do chính các thầy, cô của trường tự thiết kế, đặt ở kênh 13 (xã Hưng Thạnh), chiều ngang 4m, dài 10m, độ sâu 2m. Để có được hồ bơi, các GV phải cắm những cọc tre, tràm ở 4 góc thành hình chữ nhật; kết các thanh cây lại để trên mặt nước để các em vịn vào tập bơi; xung quanh bảo vệ bằng lưới. Do “hồ bơi” tự chế nên tổng kinh phí chỉ khoảng 600 ngàn đồng, do chính quyền địa phương hỗ trợ.

Khi hoàn tất “hồ bơi”, các GV lặn xuống nước kiểm tra mức độ an toàn và tiến hành dạy bơi cho HS. Mỗi buổi tập bơi, GV chia làm nhiều đợt, mỗi đợt 6 HS, trong khi đó 3 GV phải quan sát và dạy kỹ năng bơi cho các em trong khoảng 2 giờ. Kết thúc khóa học, các em được kiểm tra công nhận biết bơi, được UBND xã Hưng Thạnh trao giấy chứng nhận và tặng kèm 20 ngàn đồng. Mỗi năm học, trường tổ chức dạy bơi một lần trong mùa nước nổi, mỗi lần dạy có từ 30 - 80 HS tham gia (đây là những HS mới vào trường học chưa biết bơi). Sau khi tham gia lớp học bơi do Trường TH Hưng Thạnh 2 tổ chức, tất cả HS đều biết bơi. Có những em, buổi đầu khi GV đưa xuống hồ bơi sợ nước đến nỗi khóc nhưng sau thời gian ngắn được dạy bơi, các em đã bơi tốt.

Thầy Nguyễn Bửu Trọng - GV dạy bộ môn Thể dục, Trường TH Hưng Thạnh 2 cho biết, mặc dù sống ở vùng sông nước nhưng rất nhiều HS chưa biết bơi. Nguyên nhân do trước giờ các em ở khu dân cư, rất ít khi tiếp xúc với sông nước. Cũng theo thầy Trọng, mặc dù các em tập bơi ở nơi mực nước có độ sâu 2m, nước chảy mạnh nhưng quanh nơi tập đều được rào kín, có GV quan sát cẩn thận. Tập ở vị trí và độ sâu mặt nước như vậy, kèm với những kỹ thuật bơi mà thầy hướng dẫn, giúp các em sớm biết bơi hơn cũng như sẽ an toàn hơn nếu chẳng may bị rơi xuống khu vực nước chảy xiết. Còn thầy Nguyễn Thành Tâm - Hiệu trưởng Trường TH Hưng Thạnh 2 thì cho biết, năm đầu tiên trường họp phụ huynh vận động tập bơi cho HS, nhiều phụ huynh đồng tình, song cũng không ít phụ huynh bày tỏ sự lo lắng, sợ con tập bơi không có phụ huynh kế bên trông giữ dễ bị đuối nước. Nhưng sau khi thấy mô hình của trường hiệu quả, những năm sau, phụ huynh HS và những hộ dân sống trên địa bàn xã Hưng Thạnh tích cực hưởng ứng mô hình tập bơi của trường, có nhiều phụ huynh mặc dù chưa đến thời điểm dạy bơi nhưng đã điện thoại hoặc trực tiếp đến trường đăng ký cho con em mình học bơi.

Vào giờ giải lao, chúng tôi tiếp xúc với nhiều HS đang ngồi chơi trong sân trường, khi được hỏi, tất cả HS cho biết đều biết bơi. Em Dương Văn Hậu học lớp 3/1 phấn khởi cho biết: “Em học bơi hồi năm rồi, giờ em bơi được xa lắm. Đi học bằng xuồng em cũng không sợ nữa”.

Bà Lê Thị Nhâm - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Thạnh cho biết, từ khi có mô hình phổ cập bơi, trên địa bàn không có trẻ nào bị đuối nước. Từ mô hình này, các trường khác trên địa bàn xã cũng làm theo. Trong điều kiện chưa có bể bơi hoàn chỉnh, cách dạy bơi của các trường cũng có hiệu quả thiết thực, giúp các em bảo vệ an toàn cho bản thân, tránh nguy cơ đuối nước.

Như Anh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn