Phát huy ý tưởng, tư duy sáng tạo của tuổi trẻ

Cập nhật ngày: 14/09/2018 05:49:43

ĐTO - Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Tháp lần thứ 11 - năm 2018 được triển khai, phát động 12/12 huyện, thị thành phố đã tổ chức thi với 1.526 mô hình, sản phẩm (MHSP) dự thi, có 297 MHSP được trao giải thưởng, cao hơn năm 2017 là 74 MHSP, trong đó huyện Hồng Ngự tham gia nhiều nhất với 223 MHSP.


Sản phẩm “Tranh sen mùa nước nổi” (Anh: H.Trang)

Từ các ý tưởng, các MHSP đã được các em đầu tư kỹ về tính thẩm mỹ, kỹ thuật. các MHSP đã phản ảnh sự phát triển của khoa học kỹ thuật từ thực tiễn trong học tập, sản xuất và cuộc sống hàng ngày.

Qua tuyển chọn, đã có 153 MHSP được chọn gởi về dự thi cấp tỉnh. Các MHSP với nhiều lĩnh vực như: Phần mềm tin học (1), dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em (81), sản phẩm thân thiện với môi trường (34), bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế (25), đồ dùng dành cho học tập (12). Các MHSP dự thi ở 3 cấp học, trong đó cấp Tiểu học tham gia nhiều nhất với 85 MHSP.

Thạc sĩ Lê Minh Hùng - Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp, Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức cuộc thi cho rằng, những MHSP của cuộc thi đã thực sự có sức sống, phát huy những ý tưởng, tư duy sáng tạo của các em trong thực tiễn sinh hoạt, học tập, sản xuất và cuộc sống hàng ngày. So với các năm trước, năm nay có nhiều MHSP tham gia dự thi chú trọng nhiều đến lĩnh vực đồ dùng sinh hoạt gia đình, bảo vệ môi trường và sản phẩm thân thiện với môi trường.

Trong cuộc thi lần này có một số MHSP tiêu biểu đáng chú ý như: Tranh sen mùa nước nổi của tác giả Trang Nhựt Trường - lớp 5A, Trường Tiểu học Tân Thành A2, huyện Tân Hồng, từ ý tưởng sử dụng kết hợp các chất liệu vỏ hến, lá me tây, lá tre, cây năng, lục bình,... đã kết lại thành những bông hoa, những con vật đáng yêu, tạo nên bức tranh hoa sen rất sinh động, độc đáo; với những vật liệu dễ tìm, dễ làm và dễ sử dụng, không ảnh hưởng đến môi trường, được áp dụng rộng rãi cho mọi gia đình.

Mô hình Dụng cụ phục vụ học tập đa năng của tác giả Trần Thị Hồng Thắm - lớp 11CBD, Trường THPT Tràm Chim, huyện Tam Nông, với ý tưởng sắp xếp lại những đồ dùng phục vụ học tập và sinh hoạt “8 trong 1” bao gồm: đèn học, đèn ngủ, quạt mini, lọ đựng bút, sạc dự phòng, đồng hồ, giá để điện thoại và hộp đồ cá nhân. Nguyên, vật liệu dễ tìm, được thiết kế đẹp mắt, bày trí trên hộp gỗ, kích thước 28cmx16cm; sản phẩm có thể sử dụng khi cúp điện với việc bố trí bình acquy 12V.

Cuộc thi đã trải qua 11 mùa giải, mặc dù còn những hạn chế cần khắc phục như: một số MHSP vẫn còn trùng lắp với sản phẩm đã có trong thực tế hoặc đã bán trên thị trường; đối tượng học sinh THPT tham gia dự thi còn quá ít;... nhưng đây là một sân chơi có ý nghĩa thiết thực, mang tính khoa học bổ ích dành cho các em học sinh ở lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng, nhằm giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng sáng tạo, phấn đấu để trở thành các nhà sáng chế, nhà khoa học thực thụ trong tương lai.

Ban Tổ chức đã xét chọn trao giải cho 37 MHSP và chọn 12 MHSP gửi tham dự Cuộc thi toàn quốc lần thứ 14, năm 2017 - 2018.

Cuộc thi lần này đã tạo cơ hội, điều kiện, môi trường để thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh chia sẻ, trao đổi, giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống; phát huy khả năng sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó cũng phát hiện, tôn vinh những tài năng sáng tạo trẻ, có nhiều triển vọng để bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao của tỉnh.

HOAN HUYỀN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn