Ra mắt mô hình "Một góc quê hương"

Cập nhật ngày: 17/10/2018 14:03:45

ĐTO - Hội đồng đội huyện Lấp Vò vừa phối hợp với Ban giám hiệu Trường THCS Định Yên cho ra mắt mô hình "Một góc quê hương".

Mô hình được thực hiện tại Trường THCS Định Yên, với 10 bảng hiệu tuyên truyền đặt trong khuôn viên trường.


Hình ảnh bé ấu cách điệu -  bảng tuyên truyền về củ ấu Vĩnh Thạnh

Mỗi tấm bảng được thiết kế dựa trên hình ảnh bé sen, bé ấu, bé kiệu... được cách điệu để tạo thêm điểm nhấn, cùng với đó, hình ảnh minh họa kèm theo thông tin tóm tắt của các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa xã hội, các đặc sản của huyện như: Khu văn hóa Phương Nam, củ ấu Vĩnh Thạnh, kiệu Hội An Đông, làng chiếu Định Yên....


Bảng tuyên truyền về làng chiếu Định Yên

Mô hình nhằm giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn và nắm vững kiến thức về lịch sử địa phương, các điểm du lịch, các đặc sản của quê hương, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh nói chung và huyện Lấp Vò nói riêng.


Bé kiệu cách điệu – bảng tuyên truyền về kiệu Hội An Đông

Thời gian tới, Hội đồng đội huyện Lấp Vò sẽ triển khai mô hình “Một góc quê hương” tại Trường THCS Hội An Đông.

Được biết, mô hình “Một góc quê hương” được tỉnh triển khai thí điểm tại 4 điểm trường THCS gồm: THCS Định Yên (huyện Lấp Vò); THCS Tân Thành (huyện Lai Vung); THCS Tân Hòa (huyện Châu Thành); THCS Võ Thị Sáu (TP.Sa Đéc).

Thành Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn