Sẵn sàng cho năm học mới

Cập nhật ngày: 23/08/2023 10:14:33

ĐTO - Năm học 2023 - 2024, ngày 21/8, học sinh (HS) khối lớp 1 trong toàn tỉnh tựu trường bắt đầu năm học mới, HS các khối lớp còn lại sẽ tựu trường vào ngày 28/8. Để đón HS chu đáo, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, Ban Giám hiệu các đơn vị trường sẵn sàng cho các hoạt động sinh hoạt học đường, thực hiện chương trình giảng dạy đầu năm học.


Học sinh lớp 1 và giáo viên Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, Phường 4, TP Cao Lãnh trong giờ sinh hoạt lớp

Cùng với các huyện, thành phố trong tỉnh, tại TP Hồng Ngự, các trường Tiểu học (TH) trên địa bàn được Phòng GD&ĐT hướng dẫn các nội dung cần thực hiện để đón HS. Ngoài ra, Ban Giám hiệu, giáo viên các đơn vị trường TH trang trí bên ngoài khu vực cổng trường, bên trong khuôn viên trường thu hút các em HS. Cô Phạm Thị Ngọc Nga - Hiệu trưởng Trường TH An Lạc, TP Hồng Ngự, cho biết: “Năm học mới với phương châm “Trường lớp sạch, đẹp, an toàn” đón HS, đến nay, nhà trường tiến hành rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, lập kế hoạch bổ sung thiết bị dạy còn thiếu, sửa chữa thiết bị hư hỏng, tổng vệ sinh khuôn viên trong và ngoài lớp học, cắt tỉa những cành cây dễ gãy, chăm sóc vườn hoa, cây kiểng, bố trí lại góc thiên nhiên; bổ sung bảng biểu tuyên truyền... Tất cả đều trang trí theo hướng mở - lấy HS làm trung tâm với sự sáng tạo riêng, phù hợp với đặc trưng của trường, của địa phương sẽ tạo cho HS sự hứng thú, tìm tòi và khám phá thật ý nghĩa và bổ ích...”.

Tại TP Cao Lãnh, trong ngày tựu trường đầu năm học dành cho HS khối lớp 1, nhiều phụ huynh tranh thủ đưa con đến trường sớm hơn giờ quy định, gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm để biết thêm các thông tin, chị Lê Thị Lệ Khuyên ngụ xã Hòa An, TP Cao Lãnh, chia sẻ: “Năm học 2023 - 2024, con tôi vào học lớp 1, Trường TH Bùi Thị Xuân (TP Cao Lãnh). Thấy con còn bỡ ngỡ, tôi khá lo lắng vì sợ con chưa bắt nhịp với môi trường mới, vì vậy, tôi và chồng tạm ngưng việc buôn bán để đưa con đến lớp. Khi đến lớp, các thầy, cô giáo đón rất niềm nở, tận tâm nên con rất thoải mái, hòa đồng, tôi và gia đình cũng bớt lo. Tôi mong sao con sớm làm quen với các bạn và học giỏi, chăm ngoan...”. 

Chuẩn bị cho ngày tựu trường đối với cấp THCS, THPT, Giáo dục thường xuyên, các trường THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên đã thông tin đến học sinh, tổ chức gặp gỡ phụ huynh HS để thông báo các vấn đề liên quan đến năm học mới. Trong đó, chú trọng HS các khối lớp đầu cấp, lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; sách giáo khoa dành cho chương trình giáo dục phổ thông mới và chương trình giáo dục phổ thông.

Tại Trường THPT Trần Quốc Toản (TP Cao Lãnh), hiện nay, Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên đã gặp gỡ HS, phụ huynh HS trao đổi việc đặt và nhận sách giáo khoa. Đến nay, HS khối lớp 10, 11 đã nhận sách giáo khoa đầy đủ. Qua lấy ý kiến từ phụ huynh, có 403/430 phụ huynh HS khối lớp 10 đăng ký mua sách giáo khoa tại trường, số còn lại HS tự mua hoặc mượn sách của HS các khối lớp trước. Theo đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, đến nay, nhà trường phối hợp với Công ty CP sách và thiết bị Đồng Tháp mua và phát sách đến HS; ngày 7/8 HS khối 10, ngày 14/8 HS khối lớp 11 đã nhận đủ sách. Như vậy, năm học mới, 100% HS của trường có đủ sách giáo khoa.

Đề cập đến công tác chuẩn bị năm học mới, bà Nguyễn Thúy Hà - Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết: “Năm học 2023 - 2024, ngành GD&ĐT tỉnh được sự quan  tâm của các cấp lãnh đạo và sự đồng hành của người dân và các đơn vị liên quan. Trong đó, có chủ trương đầu tư chương trình bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục Mầm non, Giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2025 với kinh phí đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng. Các đầu sách giáo khoa theo chương trình mới đã được UBND tỉnh phê duyệt và công bố đến phụ huynh và HS trong tháng 8/2023. Các công trình xây dựng lớn và sửa chữa nhỏ kịp tiến độ cho ngày khai giảng năm học mới. Công tác tuyển sinh đầu cấp, sắp xếp lớp học, sáp nhập trường, di dời sang cơ sở mới đã hoàn thành...”.

Ngay sau lễ tựu trường, Ban Giám hiệu, giáo viên triển khai, thực hiện các nội dung sinh hoạt học đường, phối hợp thực hiện vận động, hưởng ứng “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, “Tuần lễ khuyến học”; tiến hành chặt chẽ công tác bàn giao HS từ khối lớp dưới lên lớp khối lớp trên, kịp thời phát hiện HS yếu kém có kế hoạch bồi dưỡng. Đồng thời phối hợp vận động các đơn vị, nhà hảo tâm có các hoạt động giúp đỡ HS nghèo, có hoàn cảnh khó khăn như cấp phát học bổng, hỗ trợ phương tiện để các em đến trường, trao tặng thẻ bảo hiểm y tế...

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn